Lấy chiếc xương cá dài 6cm nằm trong tá tràng người bệnh

Lệ Hà |

Bệnh nhân T.T.Q (56 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đau tức dữ dội vùng thượng vị.

Ngày 12.5, bác sĩ Nguyễn Đình Quế - Khoa Ngoại tổng hợp  (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết qua thăm khám và làm các xét nghiệm, cận lâm sàng chẩn đoán xác định dị vật tiêu hóa do xương cá cắm vào tá tràng.

Các bác sĩ đã tiến hành gắp nội soi thành công mảnh xương cá dài ra khỏi tá tràng. Mảnh xương cá dài 0,3 x 6 cm và nhọn được lấy ra an toàn.

Hiện tình trạng sức khỏe người bệnh đã tạm ổn định, hết đau bụng, bụng mềm, trung tiện được và sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới.

Dị vật xương cá tá tràng là ca bệnh hiếm gặp khó phát hiện tuy nhiên rất nguy hiểm vì gây các biến chứng thủng đường tiêu hóa, đâm xuyên vào các tạng lân cận như đầu tụy, tĩnh mạch chủ hay gây áp xe, viêm phúc mạc nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nặng nề thậm chí gây tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị mắc xương cá, xương gà, xương động vật… cần tránh cố nuốt vì sẽ đẩy dị vật xuống sâu hơn, làm rách và tổn thương cơ thể thêm. Việc cần làm là nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được Bác sỹ chuyên khoa thăm khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Nội soi gắp chiếc kim khâu trong thành ngực bệnh nhi 3 tuổi

Lệ Hà |

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công gắp dị vật cho bệnh nhi P.D.C (3 tuổi), bị kim đâm xuyên thành ngực.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nội soi gắp chiếc kim khâu trong thành ngực bệnh nhi 3 tuổi

Lệ Hà |

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công gắp dị vật cho bệnh nhi P.D.C (3 tuổi), bị kim đâm xuyên thành ngực.

Nội soi qua da gắp dị vật suýt gây thủng đại tràng

L.Hà |

Bệnh nhân nam (31 tuổi, ở Ninh Bình) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với biểu hiện đau bụng ở vùng hố chậu bên phải. Trước đó, anh đi khám, siêu âm, chụp cắt lớp phát hiện có hình ảnh ổ áp xe tại vị trí này do dị vật.

Gắp thành công dị vật là mảnh ớt "sống" trong phế quản bệnh nhân

L.Hà |

Các bác sĩ Khoa Nội hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa cấp cứu thành công ca gắp dị vật hy hữu cho bệnh nhân T. V. N, 53 tuổi,  ở Phố Huế, quận Hai Bà trưng (Hà Nội). Dị vật là miếng ớt ở phế quản thùy dưới phổi phải của bệnh nhân.