Lật tẩy thủ đoạn kinh doanh giấy khám sức khỏe tại Bệnh viện E (Hà Nội)

LH |

Nhắn tin quảng cáo đến điện thoại cá nhân, rao trên các trang mạng xã hội, thậm chí vào các hội nhóm để quảng cáo... bán giấy khám sức khoẻ.

Nhanh chóng, tiện lợi

Chỉ cần truy cập vào công cụ tìm kiếm Google hay các trang mạng xã hội facebook, zalo… và gõ từ khóa “mua giấy khám sức khỏe”, người mua dễ dàng liên hệ để mua được một giấy khám sức khoẻ.

Đến giấy khám sức khoẻ giả
Giấy khám sức khoẻ giả

Trên hội “Làm cha mẹ” một trang cá nhân rao bán công khai: “Giấy khám sức khoẻ chuẩn Bệnh viện E, giá sinh viên. A4: 50 ngàn; A3: 80 ngàn; A3 giáp lai 150 ngàn, từ bản thứ 2 còn 50 ngàn; Giấy ra, vào viện 150 ngàn”. Kèm theo lời rao bán là hình ảnh các loại giấy khám sức khoẻ, giấy ra, vào viện có dấu đỏ chót của bác sĩ Bệnh viện (BV) E.

Trong vai một người có nhu cầu cần giấy khám sức khoẻ để đi làm, phóng viên đã liên hệ với người rao bán giấy khám sức khoẻ trên. Bạn này khẳng định: Giấy thật, chữ ký của bác sĩ và con dấu cũng thật. Người có nhu cầu không cần phải đến BV, chỉ cần giao dịch qua điện thoại. Nếu có nhu cầu giấy khám sức khoẻ sẽ được chuyển đến tận tay.

Tuy nhiên, khi phóng viên thắc mắc: Bạn có đảm bảo giấy thật không vì bác sĩ ký trong giấy lạ, không có ở BV thì người này vẫn khăng khăng: Bác sĩ thật, giấy thật. Sau đó, phóng viên liên lạc tiếp nhưng không nhận được sự trả lời.

Một bản giấy khám sức khoẻ giả hoàn hảo
Một bản giấy khám sức khoẻ giả hoàn hảo

Trên mỗi giấy được quảng cáo đều có chữ ký và dấu đỏ. Chẳng hạn giấy vào viện ký tên bác sĩ trưởng khoa điều trị là Ths.Bs Phạm Thị Bình. Kế bên là chữ ký và dấu của Phó Giám đốc Nguyễn Thuý Vinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các “cò” bán giấy khám sức khoẻ khi được hỏi đều tư vấn bán giấy khám sức khoẻ của Công ty CP BV Giao thông Vận tải (trước đây là BV Giao thông vận tải Trung ương), BV E.

Thực tế tìm hiểu tại BV, phóng viên được biết, để có giấy khám sức khoẻ phải mất 2h đồng hồ đi khám qua các bước: Xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, khám thể lực, khám nội ngoại khoa, mắt, tai mũi họng…

Tất cả đều là giả mạo

Trao đổi với phóng viên, GS. TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc BV E khẳng định: Những tờ giấy khám sức khoẻ được bán bên ngoài, mang con dấu của BV E là hoàn toàn giả mạo. Từ con dấu đến chữ ký của các bác sĩ đều giả mạo. Cụ thể, phần chữ ký Ths.Bs Phạm Thị Bình, Trưởng khoa điều trị là không đúng, không có bác sĩ nào như thế. Phó giám đốc Nguyễn Thuý Vinh đã chuyển công tác.

GS.TS Thành cho biết thêm, tình trạng làm giả mạo giấy khám sức khoẻ của bệnh viện xuất hiện nhiều năm nay và đơn vị này đã phối hợp trao đổi thông tin với công an phường, công an quận… để  xử lý. Một lần nữa, BV rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi bán giấy khám sức khoẻ giả, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của BV.

LH
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.