Lầm tưởng “thuốc tiên”, cha mẹ khiến con ngộ độc

Lệ Hà |

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa liên tục tiếp nhận bệnh nhi ngộ độc thuốc cam không rõ nguồn gốc. Đa số trẻ đến viện trong tình trạng co giật, hôn mê. Ngộ độc thuốc cam không rõ nguồn gốc đã được cảnh báo nhưng người lớn vẫn cho trẻ sử dụng.
Nhiều trẻ nhập viện do dùng thuốc cam nhiễm chì

Ngày 22.6, bác sĩ Dương Văn Linh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh - cho biết, thời gian gần đây, khoa liên tiếp tiếp nhận các ca ngộ độc do sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc. Đơn cử trường hợp của bệnh nhi Bùi Anh D (5 tháng tuổi, thường trú tại Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vào cấp cứu ngày 16.6 trong tình trạng biếng ăn, nôn tự nhiên, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, co giật toàn thân...
Kết quả xét nghiệm cho thấy, hàm lượng chì trong máu của D là 65 µg/dL, trong khi ngưỡng chấp nhận không quá 5 µg/dL. Bệnh nhi bị nhiễm độc chì rất nặng. Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định nhập viện cấp cứu và điều trị tích cực bằng thở máy, an thần, bù nước điện giải, chống co giật, truyền máu cho bệnh nhi.
Gia đình bệnh nhi cho hay, do bé D bị viêm da cơ địa, gia đình đã mua thuốc cam về bôi da trong khoảng 20 ngày. Gần đây, phát hiện bé D có biểu hiện co giật, tím tái, bỏ bú gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện.
Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bé Liễu Thùy V (10 tháng tuổi, thường trú tại Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng xuất hiện nôn, co giật toàn thân... Kết quả xét nghiệm cận lâm sang cho thấy, V ngộ độc chì.
Trước khi vào viện cấp cứu, V bị ngã xe. Sau cú tai nạn, gia đình cho V sử dùng thuốc cam. Khi dùng được một thời gian ngắn, V có biểu hiện quấy khóc, khò khè, nôn, co giật, gia đình đưa vào viện khám.
Lầm tưởng... "thuốc tiên"
Bác sĩ Dương Văn Linh cho biết, việc chẩn đoán, điều trị với trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc chì rất khó khăn, phải kết hợp nhiều chuyên khoa mới xác định được ngộ độc chì. Ngay cả khi tìm ra, bệnh việc điều trị cũng rất gian nan, đòi hỏi thời gian dài, kéo theo đó là những tổn thương về thể chất và trí não khó có thể hồi phục.
“Thuốc cam là một loại thuốc đông y có thành phần từ rất nhiều những cây thuốc nam và dược liệu kết hợp, vốn từ xưa đã được các bà các mẹ rỉ tai nhau là thứ thuốc bổ, giúp con hết biếng ăn, ăn tốt, mau tăng cân. Thậm chí ở một số vùng nông thôn, thuốc cam còn được quảng cáo như một loại “thuốc tiên” có thể chữa được bách bệnh: Lở loét, tưa lưỡi, viêm nhiễm, tiêu chảy… cho trẻ em. Tuy nhiên, thuốc cam không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng sẽ nguy hiểm cho sức khoẻ người sử dụng”, bác sĩ Dương Văn Linh cảnh báo.
Bé D được gia đình cho dùng thuốc cam và bị nhiễm chì trong máu. Ảnh: LH

Trước đó, vào đầu năm 2012, Viện Hóa học đã kiểm tra 500 mẫu sản phẩm “thuốc cam” và bệnh phẩm thì có 98/100 mẫu có hàm lượng chì cao (đặc biệt có mẫu 85% chì). Mặc dù không hề được đăng ký kiểm đinh, cũng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng những loại thuốc cam này vẫn trôi nổi trên thị trường và được rất nhiều bà mẹ mua dùng cho con.

Cũng theo bác sĩ Linh, hậu quả của việc trẻ bị nhiễm độc chì do sử dụng thuốc cam có thể gây tổn thương vĩnh viễn hệ thần kinh, di chứng tới não, thậm chí là tử vong. Người lớn không nên cho trẻ uống thuốc cam bừa bãi không rõ nguồn gốc để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm nhấn trận Man City thắng Arsenal

Văn An |

Dù không thực sự thuyết phục, nhưng chiến thắng trước Arsenal giúp Man City tạo đà tâm lý thuận lợi tại Premier League.

Sau Tết, nhiều tài xế đi từ 3 giờ sáng để chờ đăng kiểm

Minh Ánh - Hà Chi |

Xe đã quá hạn đăng kiểm 10 ngày nên cả dịp Tết vừa rồi anh Nguyễn Quyết Thắng không thể sử dụng xe. Đau đáu chờ đến ngày trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, anh Thắng lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng để có thể xí chỗ đăng kiểm sớm.

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

Tiêu thụ điện giảm mạnh, EVN phải giảm phát nhiều loại nguồn điện

Cường Ngô |

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong những ngày Tết 2023, chỉ riêng về nguồn năng lượng tái tạo đã có công suất lắp đặt cao hơn nhiều so với công suất tiêu thụ điện toàn hệ thống trong các giờ thấp điểm của ngày Tết. Cho nên, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát.