Làm thế nào để trẻ nhỏ tránh mắc bệnh trong thời tiết nắng nóng?

H.VINH |

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nắng gắt; bổ sung nước cho trẻ hay cho trẻ ăn nhiều trái cây, uống nước trái cây để bổ sung vitamin… là một số cách giúp bảo vệ và tăng sức đề kháng của trẻ trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài ở một số tỉnh, TP trên địa bàn cả nước, dẫn đến trẻ nhỏ bị mắc bệnh tăng cao. Các bệnh mà trẻ thường bị mắc vào thời điểm nắng nóng như: bệnh hô hấp, tiêu hóa, sốt siêu vi… Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Dũng - Phó trưởng Khoa khám Đa khoa - cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã chia sẻ và hướng dẫn một số cách bảo vệ trẻ nhỏ tránh mắc bệnh trong lúc thời tiết nắng nóng kéo dài.

Theo bác sĩ Dũng, trong thời điểm nắng nóng kéo dài, thì các phụ huynh cần hạn chế cho con mình ra đường vào thời điểm nắng nóng gắt.

Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là cung cấp nước để đề phòng mất nước ở trẻ. Cạnh đó, phải bảo quản thực phẩm tốt để tránh gây ngộ độc cho trẻ nhỏ.

Bác sĩ Dũng cũng lưu ý, các bậc phụ huynh trong quá trình sinh hoạt của trẻ thì hạn chế sự chênh lệch quá lớn về nhiệt độ trong cơ thể trẻ khi ở trong nhà và ngoài trời. Nhất là trong quá trình sử dụng điều hòa, để tránh gây ra sốc nhiệt đối với trẻ.

“Ngoài ra, phải vệ sinh cá nhân hằng ngày cho trẻ, ví dụ như tắm rửa và lau cho trẻ nhỏ thường xuyên để tránh mắc những bệnh về da. Các phụ huynh cũng nên cho trẻ ăn các loại trái cây, uống nước ép trái cây để bổ sung vitamin và tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ”, bác sĩ Dũng nói.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM: Nắng nóng gay gắt, người già trẻ em nhập viện hàng loạt

Kim Đồng |

Một số bệnh viện (BV) tại TP. HCM có lượng bệnh nhân đến khám bệnh do nắng nóng tăng cao, chủ yếu tập trung vào trẻ em, những người lớn tuổi có sức đề kháng giảm, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp… 

Phải làm gì khi lên cơn sốt rét đột ngột?

An An (TH) |

Sốt rét là bệnh phổ biến ở các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai trong mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, có nhiều phương thuốc có thể điều trị sớm tại nhà trước khi phải sử dụng tân dược.

Viêm họng ở trẻ em và cách chữa viêm họng hạt, cấp, mãn tính hiệu quả

PV |

Viêm họng ở trẻ em không được điều trị từ sớm dễ gây biến chứng viêm amidan, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm thanh quản, VA quá phát và nguy hiểm hơn là nhiễm khuẩn huyết. Sớm nhận biết triệu chứng, nguyên nhân, cách điều trị viêm họng là cách bảo vệ trẻ tốt nhất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.HCM: Nắng nóng gay gắt, người già trẻ em nhập viện hàng loạt

Kim Đồng |

Một số bệnh viện (BV) tại TP. HCM có lượng bệnh nhân đến khám bệnh do nắng nóng tăng cao, chủ yếu tập trung vào trẻ em, những người lớn tuổi có sức đề kháng giảm, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp… 

Phải làm gì khi lên cơn sốt rét đột ngột?

An An (TH) |

Sốt rét là bệnh phổ biến ở các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai trong mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, có nhiều phương thuốc có thể điều trị sớm tại nhà trước khi phải sử dụng tân dược.

Viêm họng ở trẻ em và cách chữa viêm họng hạt, cấp, mãn tính hiệu quả

PV |

Viêm họng ở trẻ em không được điều trị từ sớm dễ gây biến chứng viêm amidan, viêm tai giữa, viêm xoang, viêm thanh quản, VA quá phát và nguy hiểm hơn là nhiễm khuẩn huyết. Sớm nhận biết triệu chứng, nguyên nhân, cách điều trị viêm họng là cách bảo vệ trẻ tốt nhất.