HIV:

Làm gì sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi nhiễm HIV

P.Đ |

Sau khi giẫm phải kim tiêm dính máu nghi phơi nhiễm HIV, cần bình tĩnh xử lí theo các bước sau đây.

Khuyến cáo khi xảy ra sự cố, nên bình tĩnh xử lý theo các bước sau đây để tránh bị phơi nhiễm HIV:

Không được nặn máu ở vết kim đâm vì sẽ làm máu đi ngược vào trong. Rửa nhẹ vết kim đâm dưới vòi nước, sát trùng bằng xà phòng hoặc cồn.

Trong 24h phải đến cơ sở y tế để được xử lý nhanh và đúng cách nhất. Nêu rõ tình huống xảy ra tai nạn, tình trạng của vật gây tổn thương như bơm kim tiêm cũ hay mới, có dính máu không, cách đã sơ cứu... cho y bác sĩ biết.

Không tự ý mua thuốc để sử dụng. Người bị phơi nhiễm HIV cần làm xét nghiệm ngay sau khi xảy ra tai nạn.

Thuốc chống phơi nhiễm HIV chỉ có tác dụng trong vòng 72h, uống liên tục trong vòng 4 tuần. Sau 4 - 6 tuần, 3 tháng và 6 tháng phải xét nghiệp HIV một lần. Nếu sau 6 tháng kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, kết quả xét nghiệm âm tính thì có thể yên tâm không nhiễm HIV/AIDS.

HIV là virus sống trong tế bào, ở môi trường bên ngoài không thể sống quá vài giờ. Nếu trong bơm kim tiêm có máu, chúng có thể sống đến một tuần. Theo nhiều nghiên cứu, tỉ lệ lây nhiễm HIV/AIDS khi giẫm hoặc bị vật dụng nghi dính máu HIV đâm phải là rất thấp, chỉ khoảng 0,3 - 0,5%, bởi HIV xâm nhiễm vào cơ thể phải đủ lớn mới có thể gây bệnh.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Ngộ độc sừng tê giác

bs bình nguyên |

Chiều 18.7, bé N.K.A.D, 22 tháng tuổi, ở huyện Củ Chi, TPHCM, nhập BV Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt, mệt mỏi li bì, xanh tím toàn thân. Sau khám xét, chụp X-quang và siêu âm tim, các BS khoa Hồi sức tích cực - chống độc loại trừ bệnh lý tim, phổi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ MetHemoglobin (MetHb) rất cao, đến 30% (bình thường 0 - 3%). Gia đình khai, buổi sáng bé sốt cao nên đã mài sừng tê giác, cho uống để hạ sốt, phòng co giật. 

Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Hương Giang |

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, cho biết mỗi năm, Việt Nam có 300.000-350.000 ca phá thai. Trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Căn bệnh khiến bệnh nhân có thể chuyển màu xanh ngắt rồi tử vong

Thùy Linh |

Mỗi năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám cho khoảng 3.000 người bệnh các bệnh lý về gan mật, thực hiện gần 1.600 ca phẫu thuật. Tuy nhiên, trong đó có tới hơn 1.000 ca liên quan đến bệnh lý sỏi mật.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngộ độc sừng tê giác

bs bình nguyên |

Chiều 18.7, bé N.K.A.D, 22 tháng tuổi, ở huyện Củ Chi, TPHCM, nhập BV Nhi đồng 2 trong tình trạng sốt, mệt mỏi li bì, xanh tím toàn thân. Sau khám xét, chụp X-quang và siêu âm tim, các BS khoa Hồi sức tích cực - chống độc loại trừ bệnh lý tim, phổi. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ MetHemoglobin (MetHb) rất cao, đến 30% (bình thường 0 - 3%). Gia đình khai, buổi sáng bé sốt cao nên đã mài sừng tê giác, cho uống để hạ sốt, phòng co giật. 

Báo động phá thai tuổi vị thành niên: Vô sinh thứ phát đang gia tăng

Hương Giang |

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - Bộ Y tế, cho biết mỗi năm, Việt Nam có 300.000-350.000 ca phá thai. Trong đó, cứ 100 ca phá thai của phụ nữ tuổi từ 15-49 có chồng thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn.

Căn bệnh khiến bệnh nhân có thể chuyển màu xanh ngắt rồi tử vong

Thùy Linh |

Mỗi năm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám cho khoảng 3.000 người bệnh các bệnh lý về gan mật, thực hiện gần 1.600 ca phẫu thuật. Tuy nhiên, trong đó có tới hơn 1.000 ca liên quan đến bệnh lý sỏi mật.