Làm gì để giảm nguy cơ lây nhiễm cho trẻ sau khi trở lại trường?

PGS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y - DƯỢC HUẾ) |

PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học - tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế) hướng dẫn cách giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho trẻ sau khi trở lại trường.

Theo đó, trong mùa dịch, hầu hết trẻ nhỏ được chăm sóc ở nhà, những trẻ lớn hơn có thể được đến trường học tập. Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho trẻ, các bậc phụ huynh chú ý những vấn đề sau:

Giảm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp quá nhiều với trẻ

Hạn chế việc ôm ấp, hôn trẻ vì có thể khiến trẻ dính phải các giọt bắn nước bọt từ người mang mầm bệnh.

Hạn chế cho trẻ đến những nơi tập trung đông người.

Tập trung sắp xếp thời gian vui chơi và học tập cùng trẻ tại nhà.

Giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ và môi trường trong nhà sạch sẽ

Trẻ được chăm sóc vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay thường xuyên với nước và xà phòng, thay áo quần sạch sẽ để tránh ngứa ngáy.

Vệ sinh sạch sẽ và thường xuyên các vật dụng, đồ chơi của trẻ, các bề mặt trẻ hay tiếp xúc, nắm đấm cửa, bàn, ghế, sàn nhà.

Có thể cho trẻ súc miệng bằng nước muối hàng ngày và vệ sinh tốt răng miệng.

Giữ ấm và đeo khẩu trang cho trẻ

Trẻ dễ dàng bị cảm lạnh nếu không được giữ ấm, cần lưu ý giữ ấm cho trẻ, chú ý luôn để bé ăn mặc đủ ấm, đi tất, gang tay, quàng khăn khi đi ra ngoài.

Cho trẻ đeo khẩu trang phù hợp mỗi khi đi ra ngoài.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh

Cho trẻ chế độ dinh dưỡng tốt để tăng sức đề kháng: bổ sung các thực phẩm giàu protein: trứng, thịt, cá,... Bổ sung các loại rau củ, hoa quả chứa nhiều vitamin C, E giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp nhuận tràng, tránh táo bón ở trẻ. Uống đủ nước.

Rèn luyện cho trẻ một lối sống lành mạnh: đảm bảo cho bé ngủ đủ giấc, đúng giờ; có thể tập thể dục, rèn luyện thân thể, tắm nắng.

PGS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐH Y - DƯỢC HUẾ)
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Khi trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học - tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế).

Những điều cần biết về vaccine COVID-19 cho trẻ em

Bảo Châu |

Vaccine COVID-19 Pfizer chính thức được FDA Mỹ cấp phép sử dụng cho trẻ em 5-11 tuổi vào 29.10 và chỉ trong vòng 1 tuần, 1 triệu trẻ em nhóm tuổi này ở Mỹ đã được chủng ngừa mũi đầu tiên.

Biến thể Omicron siêu đột biến, lây nhiễm mạnh hơn 500% so với Delta

Thanh Hà |

Biến thể Omicron hay B.1.1.529 có thể lây nhiễm mạnh hơn khoảng 500% so với biến thể Delta, một nhà dịch tễ học hàng đầu cho biết.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào?

PHÚC ĐẠT THỰC HIỆN |

Khi trẻ mắc COVID-19 cần chăm sóc như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi trên, Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học - tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế).

Những điều cần biết về vaccine COVID-19 cho trẻ em

Bảo Châu |

Vaccine COVID-19 Pfizer chính thức được FDA Mỹ cấp phép sử dụng cho trẻ em 5-11 tuổi vào 29.10 và chỉ trong vòng 1 tuần, 1 triệu trẻ em nhóm tuổi này ở Mỹ đã được chủng ngừa mũi đầu tiên.

Biến thể Omicron siêu đột biến, lây nhiễm mạnh hơn 500% so với Delta

Thanh Hà |

Biến thể Omicron hay B.1.1.529 có thể lây nhiễm mạnh hơn khoảng 500% so với biến thể Delta, một nhà dịch tễ học hàng đầu cho biết.