Làm "chuyện ấy" ngoài vũ trụ nguy hiểm đến mức nào?

Hoàng Long (Theo LiveScience) |

“Chuyện ấy” ở ngoài vũ trụ, thật không may là nó giống như nước và dầu vậy. Chúng không hợp với nhau, thậm chí còn có thể nguy hiểm” - chuyên gia cho biết.
 
"Chuyện ấy" ngoài không gian có thể mang lại nhiều rủi ro (Ảnh minh họa)

NASA từng xác nhận rằng chuyện “yêu” giữa một cặp đôi phi hành gia là chưa bao giờ có thể thực hiện được, theo Space.com. Mặc dù vậy, một tuyên bố mới đây của Inspiration Mars Foundation cho biết họ đã ghi nhận việc “mây mưa” của một cặp đôi trong một chuyến đi 501 ngày đến Sao Hỏa vào năm 2018.

Nhưng liệu làm “chuyện ấy” ngoài vũ trụ có an toàn?

“Chuyện “yêu” trong tình trạng không trọng lực, hiển nhiên là rất khó khăn, vì bạn không có lực kéo và sẽ giống như một trái bóng đập nảy vào tường vậy” - nhà sinh học Athena Andreadis đến từ Đại học Y Massachusetts trao đổi với Space.com vào năm 2011.

Hãy nghĩ về việc đó xem, bạn không có ma sát, cũng không có lực cản. Ngoài việc rất khó để có thể hoàn thành “chuyện ấy” vì những khó khăn về mặt vật lý, thì việc thụ thai và sinh con ngoài vũ trụ có thể là một chuyện “hết sức nguy hiểm” – theo báo cáo của Space.com.

“Có rất nhiều rủi ro trong việc “mây mưa” ngoài vũ trụ, giả sử như việc mang thai ngoài tử cung. Và, nếu không có sự bảo vệ của khí quyển Trái Đất, sự gia tăng mức độ phóng xạ sẽ tăng khả năng gây khuyết tật bẩm sinh cho thai nhi” - Laura Woodmansee, tác giả cuốn sách “Sex in Space” chia sẻ.

 
Bìa cuốn sách "Sex in Space"

Woodmansee cho biết cô viết cuốn sách sau khi phỏng vấn Sally Ride và Shannon Lucid về những thử thách khi trở thành một phi hành gia nữ. Cô thắc mắc về những bước tiến tiếp theo của con người vào vũ trụ sẽ như thế nào.

“Tôi thắc mắc rằng, điều quan trọng đối với tất cả những cộng đồng sống trong vũ trụ trong tương lai sẽ là “chuyện ấy” và sự sinh sản ngoài Trái Đất. Chúng ta cần phải hiểu rõ chính xác điều chúng ta cần là gì vì hậu quả sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà là tất cả các thế hệ sau của loài người” – Woodmansee chia sẻ trên LiveScience.

Hoàng Long (Theo LiveScience)
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ tự dùng tinh trùng thụ tinh cho bệnh nhân sinh 49 em bé

Thảo Anh (dịch theo AFP) |

Bác sĩ phụ sản người Hà Lan Jan Karbatt đã bị cáo buộc sử dụng tinh trùng của mình thay người hiến tặng để thụ thai cho bệnh nhân, sinh ra 49 đứa trẻ.

Một phụ nữ bị dị ứng sau khi làm "chuyện ấy", lý do không thể ngờ

Hoàng Long |

Mới đây, một người phụ nữ Tây Ban Nha đã bị dị ứng nghiêm trọng sau khi "yêu", nguyên nhân được xác định là do tinh dịch của người bạn tình.

5 điều tế nhị về lần đầu làm "chuyện ấy" chị em nào cũng muốn biết

An AN (TH) |

Lần đầu tiên trao gửi "cái ngàn vàng" luôn là mối quan tâm của những cô gái sắp bước vào đời sống chăn gối với đối phương. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ tự dùng tinh trùng thụ tinh cho bệnh nhân sinh 49 em bé

Thảo Anh (dịch theo AFP) |

Bác sĩ phụ sản người Hà Lan Jan Karbatt đã bị cáo buộc sử dụng tinh trùng của mình thay người hiến tặng để thụ thai cho bệnh nhân, sinh ra 49 đứa trẻ.

Một phụ nữ bị dị ứng sau khi làm "chuyện ấy", lý do không thể ngờ

Hoàng Long |

Mới đây, một người phụ nữ Tây Ban Nha đã bị dị ứng nghiêm trọng sau khi "yêu", nguyên nhân được xác định là do tinh dịch của người bạn tình.

5 điều tế nhị về lần đầu làm "chuyện ấy" chị em nào cũng muốn biết

An AN (TH) |

Lần đầu tiên trao gửi "cái ngàn vàng" luôn là mối quan tâm của những cô gái sắp bước vào đời sống chăn gối với đối phương.