Không nên chủ quan với bệnh lý hiếm gặp của thực quản

Thanh Thanh |

Co thắt tâm vị là bệnh lý hiếm gặp của thực quản nên dễ bị bỏ qua. Bệnh này làm ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng sống của người bệnh.

Co thắt tâm vị là tình trạng co thắt quá mức cơ vòng vùng đoạn cuối ống thực quản đổ vào dạ dày, khiến cho thức ăn nuốt vào không lưu thông dễ dàng, làm cho người bệnh có cảm giác bị nghẹn lại sau khi nuốt thức ăn.

Tình trạng này thường kéo dài vài tháng có khi đến vài năm, điều trị đầu tay là dùng thuốc uống, tuy nhiên hiệu quả lại khác nhau ở mỗi cá thể người bệnh. Nếu điều trị thuốc không thuyên giảm, phương pháp phẫu thuật nên được cân nhắc.

Theo ThS.BS Hồ Tiến Duy - Trưởng Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh, hiện nay, phương pháp điều trị tối ưu nhất và ít tái phát nhất tại Việt Nam là phương pháp phẫu thuật nội soi cắt cơ vòng thực quản – tạo hình tâm vị (hay còn gọi là phẫu thuật Heller). Tuy nhiên, đây là phẫu thuật rất chuyên sâu và rất ít trung tâm y khoa tại Việt Nam có thể thực hiện được.

Trước đó, Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân N.T.H (38 tuổi) mắc phải tình trạng co thắt tâm vị cách đây hơn 3 năm bằng phương pháp này.

Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh đã cứu chữa thành công cho bệnh nhân N.T.H (38 tuổi) mắc phải tình trạng co thắt tâm vị cách đây hơn 3 năm. Ảnh: BVCC.

Những ngày đầu mắc bệnh, đợt nuốt nghẹn xen kẽ vài lần trong tuần, anh H mất dần cảm giác ngon miệng sau ăn, sụt cân. Khi triệu chứng trầm trọng hơn, nuốt nghẹn như thường trực sau mỗi bữa ăn, bệnh nhân gặp khó khăn ngay khi chỉ húp cháo hoặc uống sữa. Căn bệnh này khiến cơ thể anh H trở nên gầy gò.

ThS.BS Hồ Tiến Duy cũng thông tin, để chữa bệnh co thắt tâm vị, hiện có 2 phương pháp được thực hiện tại Việt Nam là nội soi nong thực quản nhưng dễ tái phát sau 6 tháng và phẫu thuật nội soi cắt cơ vòng thực quản – tạo hình tâm vị (hay còn gọi là phẫu thuật Heller).

“Với trường hợp của bệnh nhân H, phẫu thuật nội soi Heller là phương pháp có hiệu quả điều trị tốt nhất với các ưu điểm như thời gian nằm viện ngắn, ít đau, phục hồi nhanh, khả năng tái phát rất thấp” - ThS.BS Hồ Tiến Duy cho biết.

Sau mổ ngày thứ nhất, nhờ ưu điểm của kỹ thuật mổ nội soi, bệnh nhân có thể tự ngồi dậy, đến ngày thứ hai, anh H có thể đi lại bình thường, ăn uống theo chế độ ăn đặc biệt theo thực đơn mà bác sĩ đã đề ra.

Hiện tại, bệnh nhân đã xuất viện và sinh hoạt bình thường, khả năng ăn uống đã hồi phục như trước khi bị bệnh và cảm giác thèm ăn đã quay trở lại.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái

TÂM AN |

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái.

Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cứu bệnh nhân ung thư

PHÚC ĐẠT |

Bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin (1 căn bệnh ung thư ác tính) đầu tiên tại miền Trung được điều trị thành công bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

Những thực phẩm tốt cho người bị trào ngược dạ dày thực quản

Hồng Nhật (Theo webmd) |

Bên cạnh việc tránh xa socola, hành tây, thực phẩm có tính acid và thịt đỏ, thì việc bổ sung một số loại thực phẩm dưới đây có thể giúp ích cho những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái

TÂM AN |

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) kích hoạt quy trình "báo động đỏ" cứu sống bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực trái.

Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cứu bệnh nhân ung thư

PHÚC ĐẠT |

Bệnh nhân bị u lympho không Hodgkin (1 căn bệnh ung thư ác tính) đầu tiên tại miền Trung được điều trị thành công bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

Những thực phẩm tốt cho người bị trào ngược dạ dày thực quản

Hồng Nhật (Theo webmd) |

Bên cạnh việc tránh xa socola, hành tây, thực phẩm có tính acid và thịt đỏ, thì việc bổ sung một số loại thực phẩm dưới đây có thể giúp ích cho những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản.