Không nên ăn quả của các loại cây cảnh trưng Tết

Kim Đồng |

Ngày Tết, do nhu cầu trang trí làm đẹp nhà cửa, nhiều người dân thường tìmđến các điểm bày bán cây cảnh để chọn mua những loại cây cảnh cho nhiều quả.Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyến cáo không nên ăn các loại quả cây này vì nótiềm ẩn nguy cơ “rước” hóa chất vào người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều điểm chuyên tập kết cây cảnh. Ngoài các loại cây cảnh thông thường, việc xuất hiện trái cây cảnh trĩu cảnh, trái to, đẹp,… khiến người mua thích thú.

Trái quất kiểng được “tập kết” dịp tết
Trái quất cảnh được “tập kết” dịp Tết.

Các loại cây cảnh được các nghệ nhân tạo hình rất đẹp, trái to và chín vàng đầy cành như ổi, bưởi, quất,… Mỗi loại cây cảnh này điều được rao bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy vào kích thước, kiểu dáng, lượng quả…

Tại một điểm bán cây cảnh, một thương lái cho biết đang bày bán quất cảnh với hai loại quất cảnh chậu to và chậu nhỏ. Theo đó, chậu nhỏ với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng; chậu quất cảnh to giá gần triệu đồng.

Cũng theo thương lái này, số cây cảnh được tập kết ở đây được mua từ các nhà vườn trồng cây cảnh. Tuy nhiên, họ không ngại ngần cho biết quả quất cảnh to, đẹp là do sử dụng thuốc tăng trưởng và khuyên người mua không nên sử dụng. Người bán còn cho biết, quất cảnh còn được sử dụng hóa chất để trái tươi lâu và không bị rụng khi di chuyển….

TS Phan Thế Đồng - Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TPHCM - cho biết, chất tăng trưởng sẽ tác động tế bào trong cơ thể con người khiến tế bào phát triển nhanh hơn, nguy cơ dễ gây bệnh tật. “Bên cạnh đó, chất tăng trưởng còn gây rối loạn sinh lý” - TS Đồng cho biết thêm.

Ngoài quất cảnh thì ổi, bưởi,… cũng được sử dụng hóa chất để tạo quả to, đẹp, để được lâu và không bị rụng khi di chuyển…

“Việc nhiều gia đình tìm mua các loại cây cảnh để trang trí, làm đẹp nhà cửa là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không nên sử dụng những loại quả này vì tiềm ẩn nguy cơ rước hóa chất vào người, đặc biệt là trẻ em”, một chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Giữa ma trận thịt mỡ bánh chưng dịp Tết, bật mí món ăn chống ngấy

Hoàng Hoàn (TH) |

Thanh mát, không dầu mỡ, những món nộm, gỏi từ rau củ là lựa chọn của nhiều người giữa ma trận thịt mỡ, bánh chưng ngày Tết.

Dàn diễn viên Quỳnh búp bê mách bí quyết ăn Tết thả ga mà vẫn giữ dáng

Thảo Anh - Tan |

Dàn diễn viên Quỳnh búp bê mách bí quyết tập luyện thể thao, "nói không dầu mỡ" để gìn giữ vóc dáng giữa ma trận bánh chưng, thịt mỡ gây tăng cân dịp Tết Nguyên đán.

Những đồ uống giải rượu đơn giản dễ tìm mà bạn nhất định nên nhớ

Thảo Chi (T/H) |

Những ngày lễ Tết, nhiều người rất khó cưỡng lại những ly rượu, bia chúc nhau sức khỏe, an lành từ người thân hoặc bạn bè hay chiến hữu. Chính vì lẽ đó, nhiều trường hợp luôn luôn có hơi men trong người, đôi lúc khó kiểm soát hành vi của bản thân. Các bà nội trợ tâm lý cũng cần chuẩn bị một số thức uống được xem như "khắc tinh" với bia rượu để giúp chồng, con mình vui vẻ đón xuân trong trạng thái tươi tỉnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giữa ma trận thịt mỡ bánh chưng dịp Tết, bật mí món ăn chống ngấy

Hoàng Hoàn (TH) |

Thanh mát, không dầu mỡ, những món nộm, gỏi từ rau củ là lựa chọn của nhiều người giữa ma trận thịt mỡ, bánh chưng ngày Tết.

Dàn diễn viên Quỳnh búp bê mách bí quyết ăn Tết thả ga mà vẫn giữ dáng

Thảo Anh - Tan |

Dàn diễn viên Quỳnh búp bê mách bí quyết tập luyện thể thao, "nói không dầu mỡ" để gìn giữ vóc dáng giữa ma trận bánh chưng, thịt mỡ gây tăng cân dịp Tết Nguyên đán.

Những đồ uống giải rượu đơn giản dễ tìm mà bạn nhất định nên nhớ

Thảo Chi (T/H) |

Những ngày lễ Tết, nhiều người rất khó cưỡng lại những ly rượu, bia chúc nhau sức khỏe, an lành từ người thân hoặc bạn bè hay chiến hữu. Chính vì lẽ đó, nhiều trường hợp luôn luôn có hơi men trong người, đôi lúc khó kiểm soát hành vi của bản thân. Các bà nội trợ tâm lý cũng cần chuẩn bị một số thức uống được xem như "khắc tinh" với bia rượu để giúp chồng, con mình vui vẻ đón xuân trong trạng thái tươi tỉnh.