Không đi khám vì sợ COVID-19, nhiều người bị biến chứng về mắt

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Thời gian qua, do ảnh hưởng vì dịch bệnh của COVID-19 nên người dân sợ, không dám đi khám khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường về sức khỏe, từ đó dẫn đến việc xuất hiện những biến chứng nặng nề, trong đó có bệnh lý về mắt.

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình những ngày qua số lượng bệnh nhân nhập viện khám, điều trị, phẫu thuật các bệnh lý về mắt chiếm số lượng khá lớn. Nguyên nhân là do tỉnh Quảng Bình vừa nới lỏng các biện pháp sau hơn 1 tháng giãn cách xã hội trên địa bàn, người dân mới đổ xô đi khám vì trước đó sợ dịch bệnh COVID-19.

Ngày 24.10 BS CK2 Trần Ánh Dương - Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới cho biết, do người dân sợ dịch bệnh, không đi khám bệnh và phẫu thuật kịp thời nên đã dẫn đến xảy ra một số biến chứng nặng nề về mắt như: glaucoma do đục thủy tinh thể căng phồng, đục thủy tinh thể quá chín, glaucoma giai đoạn cuối, viêm màng bồ đào nặng, viêm loét giác mạc nặng...

Chỉ trong 1 tuần qua, khoa Mắt, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tiếp nhận điều trị và phẫu thuật cho hàng chục trường hợp bị các bệnh lý như trên.

Đặc biệt, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp khá đặc biệt khi cách đây 3 tháng bị một 1 que gỗ chọc vào mắt, sau đó đã được phẫu thuật và điều trị tại một cơ sở khác. Tuy nhiên gần đây bị đau nhức nhiều, lồi mắt. Kết quả chụp MRI phát hiện một khối áp-xe hốc mắt.

Bệnh nhân là N.M.L. (43 tuổi, trú tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy), nhập viện trong tình trạng mắt trái sưng nề, lồi mắt và đau nhức nhiều. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện có một khối áp-xe thành ngoài hốc mắt trái do dị vật, đẩy lồi nhãn cầu ra phía trước.

Các bác sỹ khoa Mắt và khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới đã phối hợp phẫu thuật hút dẫn lưu khối áp-xe và lấy ra mảnh gỗ dài 5cm nằm sâu trong hốc mắt.

Theo các bác sỹ, do sợ lây nhiễm dịch COVID-19, tâm lý lại lo ngại mất thời gian vì phải khai báo y tế, khám sàng lọc, tốn kém tiền khi mất chi phí làm xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi vào các cơ sở y tế để khám chữa bệnh nên rất nhiều người dân đã không đi khám, trì hoãn việc khám chữa bệnh và tự ý mua thuốc điều trị nên khiến cho bệnh càng nặng hơn.

Theo BS CK2 Trần Ánh Dương, song song với các hoạt động phòng dịch thì người dân cũng nên chăm sóc sức khỏe đúng cách, chủ động đi khám tại các cơ sở y tế khi có các triệu chứng bệnh ban đầu để tránh những hậu quả đáng tiếc về mặt sức khỏe có thể xảy ra.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ca biến chứng vì làm đẹp sau nới lỏng giãn cách

Nguyễn Ly |

TPHCMSau giãn cách, nhu cầu làm đẹp của nhiều chị em tại TPHCM tăng cao. Tuy nhiên, để không bị rơi vào ma trận của các cơ sở thẩm mỹ “chui”, người dân cần tỉnh táo nhằm tránh bị tiền mất, tật mang.

Cảnh giác với biến chứng đau vai gáy nếu chủ quan

Thanh Huyền |

Biến chứng đau vai gáy khá nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan, không thăm khám kịp thời hoặc tiếp cận không đúng phương pháp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nhiều ca biến chứng vì làm đẹp sau nới lỏng giãn cách

Nguyễn Ly |

TPHCMSau giãn cách, nhu cầu làm đẹp của nhiều chị em tại TPHCM tăng cao. Tuy nhiên, để không bị rơi vào ma trận của các cơ sở thẩm mỹ “chui”, người dân cần tỉnh táo nhằm tránh bị tiền mất, tật mang.

Cảnh giác với biến chứng đau vai gáy nếu chủ quan

Thanh Huyền |

Biến chứng đau vai gáy khá nguy hiểm nếu người bệnh chủ quan, không thăm khám kịp thời hoặc tiếp cận không đúng phương pháp.