Không để y học cổ truyền bị “ghẻ lạnh”

KHƯƠNG QUỲNH |

Chiều 16.2, PGS-TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế - đến thăm, và làm việc với Viện Y dược học dân tộc (TPHCM). Tại đây, nhiều vấn đề về ngành y học cổ truyền được bàn luận.
600 lương y chưa được cấp phép

Theo BS CKII Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc - Viện Y dược học dân tộc ngày càng thu hút bệnh nhân, năm 2015 gần 172.000 lượt khám bệnh ngoại trú, 249 giường bệnh nội trú. Năm 2016 đạt gần 186.000 lượt khám ngoại trú, 270 giường nội trú. Viện ngày càng được bệnh nhân tin tưởng. Năm 2016, viện nằm trong Top 10 bệnh viện, cơ sở y tế có điểm đánh giá chất lượng cao nhất (4.06/5 điểm).

Tuy nhiên, Viện trưởng cũng nhìn thẳng vào những hạn chế, đó là công tác quản trị vẫn còn chưa bao phủ được tận gốc các vấn đề thực tiễn; ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu; chuyên ngành y học cổ truyền với thực tiễn nguồn nhân lực chưa đáp ứng; cơ sở vật chất không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của viện.

Theo BS Huỳnh Nguyễn Lộc, một trong những nguyên nhân sâu xa khiến ngành y học cổ truyền vẫn còn những hạn chế như trên là do trong nội bộ ngành y vẫn còn khoảng cách với ngành y học cổ truyền, nhiều nơi vẫn chưa biết đến đa khoa y học cổ truyền. Nhân lực đầu ra của ngành y học cổ truyền không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn xã hội. Bác sĩ không vững về y dược học cổ truyền; chưa có đào tạo điều dưỡng, dược sĩ y học cổ truyền; thực trạng đào tạo nhân lực khu vực phía Nam thiếu và yếu, đặc biệt đào tạo sau đại học.

Hiện nay lực lượng thầy thuốc y học cổ truyền, đặc biệt là hội viên Hội Đông y đã phủ khắp 322 phường xã, nếu có chính sách, chủ trương nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ thì đây sẽ là lực lượng bổ sung rất tốt cho đội ngũ bác sĩ gia đình. Theo BS Huỳnh Nguyễn Lộc, nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền trong dân là rất lớn nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong chuyển tuyến giữa các cơ sở y học hiện đại với y tế y học cổ truyền.

Bên cạnh những khó khăn mà BS Huỳnh Nguyễn Lộc trình bày, BS Lê Hùng - Chủ tịch Hội Đông Y, TPHCM - cho rằng, hiện nay, nhân sự ngành y học cổ truyền còn hạn chế. Nó trái ngược với mong muốn “phủ” thêm lương y vào các trạm y tế phường, xã. Nhân sự thì ít mà việc cấp giấy phép hành nghề cho lương y thì còn đang tranh cãi. Hiện nay, TPHCM có đến 600 lương y chưa được cấp giấy phép hành nghề dù có học hành đàng hoàng. Nhiều lương y không có giấy phép hành nghề đã phải ngậm ngùi tạm dừng công việc của mình.

Tháo gỡ khó khăn cho ngành y học cổ truyền

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đồng tình với BS Huỳnh Nguyễn Lộc. Bộ trưởng cho rằng các cơ sở khám-chữa bệnh phải có y học cổ truyền. Bộ Y tế rất muốn phát triển ngành y học cổ truyền để người dân phải tin và nhiều người chữa bệnh bằng phương pháp này hơn.

Tháo gỡ nhân sự cho ngành y học cổ truyền tại TPHCM, Bộ trưởng giao quyền cho Sở Y tế TP phối hợp với Hội Đông y để đào tạo lại ngành y học cổ truyền, cấp chứng chỉ hành nghề cho những lương y đã qua học tập và thực hành. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, các trường Đại học y phải chú trọng đào tạo điều dưỡng riêng cho ngành y học cổ truyền. Bởi điều dưỡng ngành này mang đặc thù riêng, không thể giống với điều dưỡng của y học hiện đại.

Để ngành y học cổ truyền dễ đi vào dân hơn, theo Bộ trưởng, phải tạo điều kiện để người dân được sử dụng bảo hiểm y tế khi đi khám-chữa bệnh tại các viện, cơ sở y tế bằng phương pháp y học cổ truyền. Mặt khác, ngành y học cổ truyền cần kết hợp với y học hiện đại. Theo đó, dù khám-chữa bệnh bằng phương pháp cổ truyền thì vẫn cần có đơn vị chẩn đoán chụp Ct, M-ray. Quy trình đóng thuốc cần được công nghệ hóa, thuốc cần đóng gói in nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng.

KHƯƠNG QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.