Không để dịch viêm phổi do virus lạ xâm nhập Việt Nam

T.Linh |

Văn phòng Chính Phủ vừa có Công văn số 441/VPC-KGVX ngày 16.1.2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam.

Về dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc và khả năng lây lan vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển không để dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta.

Bộ Y tế khẩn trương ban hành kế hoạch ứng phó với dịch bệnh theo quy định và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho các địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thêm 136 ca lây nhiễm virus viêm phổi lạ

Bảo Châu |

Số ca lây nhiễm virus viêm phổi lạ tại Trung Quốc tăng lên đáng kể chỉ sau 2 ngày cuối tuần với 136 ca nhiễm mới tại Vũ Hán, 1 ca tại Thâm Quyến và 2 ca tại Bắc Kinh.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh viêm phổi cấp do virus corona

L.Hà |

Ngày 19.1, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona (gọi tắt là nCoV).

Cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán: Châu Á cảnh giác dịch “viêm phổi lạ”

Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc “viêm phổi lạ” do coronavirus mới thứ 2 đã qua đời ở Trung Quốc, có 3 ca mắc bệnh mới được phát hiện ở Nhật Bản và Thái Lan khiến các nước Châu Á trong tình trạng cảnh giác khi đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc thêm 136 ca lây nhiễm virus viêm phổi lạ

Bảo Châu |

Số ca lây nhiễm virus viêm phổi lạ tại Trung Quốc tăng lên đáng kể chỉ sau 2 ngày cuối tuần với 136 ca nhiễm mới tại Vũ Hán, 1 ca tại Thâm Quyến và 2 ca tại Bắc Kinh.

Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp bệnh viêm phổi cấp do virus corona

L.Hà |

Ngày 19.1, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm phổi cấp do chủng mới vi rút corona (gọi tắt là nCoV).

Cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán: Châu Á cảnh giác dịch “viêm phổi lạ”

Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc “viêm phổi lạ” do coronavirus mới thứ 2 đã qua đời ở Trung Quốc, có 3 ca mắc bệnh mới được phát hiện ở Nhật Bản và Thái Lan khiến các nước Châu Á trong tình trạng cảnh giác khi đợt cao điểm di chuyển Tết Nguyên đán 2020 đang đến gần.