Không có ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân 91 mong được xuất viện

Lệ Hà |

Sáng 22.6, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã 67 ngày không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Sức khoẻ bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh tiếp tục tiến triển tốt. Bệnh nhân có mong muốn sớm được xuất viện, về quê hương.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Hiện cả nước còn 22 (327/349) bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Liên quan đến BN91 mắc COVID-19 - nam phi công người Anh, dự kiến đầu tuần này Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân sang khu vực phục hồi chức năng, bên cạnh các thủ tục đưa bệnh nhân về quê.

Hiện BN91 tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, giao tiếp tốt bằng lời nói, sức cơ 2 tay bình thường, sức cơ 2 chân cải thiện 4/5, tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy.

Về chức năng tiêu hoá, bệnh nhân tự ăn uống qua miệng. Chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt, men tụy bình thường

Bệnh nhân đã ngưng thuốc kháng nấm truyền tĩnh mạch và dùng thuốc kháng nấm uống; kháng đông dự phòng huyết khối đường uống xarelto.

Các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu ngày 2 lần. săn sóc vết loét cùng cụt.

Nguyện vọng của bệnh nhân hiện nay là sớm được xuất viện về quê hương, tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt (không có người thân), Tiểu ban điều trị cho biết sẽ điều trị đến thời điểm bệnh nhân tự phục vụ, trong lúc đó cơ quan ngoại giao sẽ làm thủ tục để chuyển về nước theo dõi.

Mặc dù có những biến chuyển tích cực như vậy, song các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân còn cần thêm thời gian để phục hồi đáp ứng với gắng sức và chức năng vận động, trong quá trình hồi phục vẫn có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 6h ngày 22.6: 67 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6h ngày 22.6: Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18h ngày 21.6 đến 6h ngày 22.6: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.519, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 74

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.653

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 792

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Sẽ hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân 91 sang phục hồi chức năng

Thùy Linh |

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 21.6 cho biết đã 66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Dự kiến đầu tuần tới sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân 91 - phi công người Anh sang khu vực phục hồi chức năng, bên cạnh các thủ tục đưa bệnh nhân về quê.

Không có ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân 91 sắp đi lại được

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 6h ngày 20.6, không có thêm ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân 91 tiếp tục tiến triển tốt.

Phổi của bệnh nhân 91 đã phục hồi đến 90%

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 6h ngày 18.6, đã 63 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Bệnh nhân 91 - phi công người Anh tiếp tục có chuyển biến tốt, không cần phải ghép phổi.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sẽ hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân 91 sang phục hồi chức năng

Thùy Linh |

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tối 21.6 cho biết đã 66 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Dự kiến đầu tuần tới sẽ tổ chức hội chẩn quốc gia trước khi chuyển bệnh nhân 91 - phi công người Anh sang khu vực phục hồi chức năng, bên cạnh các thủ tục đưa bệnh nhân về quê.

Không có ca mắc COVID-19 mới, bệnh nhân 91 sắp đi lại được

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 6h ngày 20.6, không có thêm ca mắc COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng, tình hình sức khoẻ của bệnh nhân 91 tiếp tục tiến triển tốt.

Phổi của bệnh nhân 91 đã phục hồi đến 90%

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, đến 6h ngày 18.6, đã 63 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Bệnh nhân 91 - phi công người Anh tiếp tục có chuyển biến tốt, không cần phải ghép phổi.