Khối u ổ bụng 9kg trong khi bệnh nhân chỉ nặng 40kg

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lần đầu tiên một khối u ổ bụng cực kỳ lớn tái phát để cứu sống bệnh nhân.

Theo đó, bệnh nhân là bà Nguyễn Thị K. (68 tuổi, trú huyện Cam Lộ, Quảng Trị) nhập viện ở Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng vì bụng to như có thai sắp sinh. Bà K. bị suy kiệt nặng, cân nặng chỉ 40kg, nôn mửa nhiều, thiếu máu, khó thở.

TS.BS Phan Hải Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm điều trị theo yêu cầu và Quốc tế, Phó Khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng cho biết, tiền sử bệnh nhân đã được phẫu thuật  bóc khối u ổ bụng một lần cách 5 năm trước đây, gần nhất đã đi khám tuyến dưới nhưng u quá to, bệnh quá nặng nên được chuyển Bệnh viện Trung ương Huế.

Khối u (phần màu đen) rất lớn, tràn hết trong khoang bụng (phim X-Quang cắt ngang bụng). Ảnh: BV cung cấp.
Khối u (phần màu đen) rất lớn, tràn hết trong khoang bụng (phim X-Quang cắt ngang bụng). Ảnh: BV cung cấp.

Qua chẩn đoán trước mổ, đây là khối u ổ bụng khổng lồ tái phát, sinh thiết u trước mổ là u mỡ lành tính. Đặc biệt đường kính khối u cực kỳ lớn 30×25 cm chiếm toàn bộ ổ bụng và chèn ép các cơ quan lân cận: Mạch máu mạc treo, ruột non, ruột già… gây biến chứng tắc ruột rõ.

Nếu không mổ thì nguy cơ tử vong hầu như chắc chắn và cần phải phẫu thuật để cứu bệnh nhân.

Để phẫu thuật lấy hết khối u, các chuyên gia đã tiên lượng trước rất khó khăn do u tái phát quá lớn, ổ bụng dính do lần mổ trước, chèn ép hầu hết các cơ quan lân cận, nguy cơ mất máu cao trong khi mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện khối u gồm có nhiều thùy dính chặt nhau và dính các cơ quan lân cận, mạch máu. Nếu không bảo tồn được các cơ quan lân cận bệnh nhân sẽ tử vong do cần phải cắt rộng rãi mới lấy hết được khối u khổng lồ này.

Sau hơn 5 giờ rưỡi phẫu thuật, phẫu tích tỉ mỉ cẩn thận từng chút một và cầm máu kỹ, ê kíp phẫu thuật đã bảo tồn được mạch máu, ruột non, đại tràng… đồng thời, lấy ra được khối u cân nặng đến 9kg một cách an toàn.

Bệnh nhân sau mổ đã tự ngồi dậy và ăn uống được sau 2 ngày phẫu thuật. Bệnh nhân tình trạng ổn định, được xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Các bác sĩ hội chẩn 2 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam

L.Hà |

Trong số 41 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đang điều trị, có 2 trường hợp có diễn tiến nặng.

Làm thế nào để an toàn khi sống chung với người thân bị cách ly tại nhà?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú được áp dụng đối với những người đã tiếp xúc với người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 (đối tượng F2), những người tiếp xúc gián tiếp (đối tượng F3, F4). Vậy làm thế nào để an toàn cho bản thân khi sống chung nhà với những người đang được cách ly tại nhà?

“Kiềng 3 chân” bảo vệ trẻ trước dịch bệnh COVID-19

T.Huyền |

Hiện tỷ lệ nhiễm, mắc bệnh và tử vong do COVID-19 của trẻ nhỏ là rất thấp so với các độ tuổi khác. Tuy nhiên, trẻ em là đối tượng chưa trưởng thành về mặt thể chất cũng như chức năng các hệ cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch, khiến các cháu có thể dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn cơ thể trưởng thành. Vì vậy  phải thật cẩn trọng bảo vệ các bé  theo “ba chân kiềng” sau.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Các bác sĩ hội chẩn 2 ca mắc COVID-19 nặng ở Việt Nam

L.Hà |

Trong số 41 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đang điều trị, có 2 trường hợp có diễn tiến nặng.

Làm thế nào để an toàn khi sống chung với người thân bị cách ly tại nhà?

Văn Thắng - Hồng Cường |

Việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú được áp dụng đối với những người đã tiếp xúc với người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 (đối tượng F2), những người tiếp xúc gián tiếp (đối tượng F3, F4). Vậy làm thế nào để an toàn cho bản thân khi sống chung nhà với những người đang được cách ly tại nhà?

“Kiềng 3 chân” bảo vệ trẻ trước dịch bệnh COVID-19

T.Huyền |

Hiện tỷ lệ nhiễm, mắc bệnh và tử vong do COVID-19 của trẻ nhỏ là rất thấp so với các độ tuổi khác. Tuy nhiên, trẻ em là đối tượng chưa trưởng thành về mặt thể chất cũng như chức năng các hệ cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch, khiến các cháu có thể dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn cơ thể trưởng thành. Vì vậy  phải thật cẩn trọng bảo vệ các bé  theo “ba chân kiềng” sau.