Khởi công 2 bệnh viện chuyên khoa phía Nam tổng trị giá 1.950 tỉ

Anh Ngô |

Trong ngày cuối cùng của năm 2020, 2 bệnh viện chuyên khoa lớn phía nam được Bộ Y tế đồng loạt khởi công là Bệnh viện Trung ương Chấn thương Chỉnh hình Cần Thơ và Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM. Tổng trị giá của 2 bệnh viện là 1.950 tỉđồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Cần Thơ: 950 tỉ đầu tư BV Chấn thương Chỉnh hình

Tại TP Cần Thơ, sáng 31.12.2020, dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ được khởicông tại Khu đô thị An Bình-Mỹ Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Khi khánh thành, bệnh viện sẽ có 300 giường bệnh điều trị nội trú, đủ khả năng tiếp nhận 300-500 lượt người dân đến khám điều trị ban ngày. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Tới dự và chỉ đạo tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá: Bệnh viện Trung ương Chấn thương Chỉnh hình Cần Thơ có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng cho người bệnh tại khu vực ĐBSCL. Sau khi dự án hoàn thành đưa bệnh viện vào hoạt động sẽ góp phần vào hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, phục vụ nhu cầu về khám, điều trị chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng yêu cầu thúc đẩy quá trình xây dựng công trình đúng tiến độ, an toàn và sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương.

TPHCM: Thêm một cơ sở điều trị tuyến trung ương

Chiều 31.12.2020, tại TP. HCM, Bộ Y tế làm lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại huyện Bình Chánh.

Dự án Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP HCM, có 300 giường bệnh, 800-1.000 lượt khám điều trị ban ngày. Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM khu chức năng thành 5 khu gồm: Khu khám và điều trị ban ngày; Khu kỹ thuật nghiệp vụ; Khu điều trị nội trú; Khu hậu cần, kỹ thuật phụ trợ và dịch vụ tổng hợp; Khu hành chính quản trị.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, công trình Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM khởi công là nỗ lực của ngành y tế nhằm có thêm một cơ sở y tế lớn tuyến trung ương để điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường…giúp người dân không chỉ ở TP.HCM mà còn ở các vùng lân cận có thêm một cơ sở điều trị tuyến trung ương với những bác sĩ giỏi, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại sẵn sàng thu dung, điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế cho biết thêm: Với đội ngũ cán bộ và năng lực kinh nghiệm, Ban QLDA chuyên ngành xây dựng công trình y tế, nỗ lực phối hợp tốt với nhà thầu và các đơn vị liên quan để tổ chức quản lý dự án đảm bảo an toàn, chất lượng với tiến độ nhanh nhất, hiệu quả cao nhất, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về đầu tư và xây dựng, sớm đưa 2 bệnh viện tuyến trung ương lớn của Bộ Y tế vào sử dụng.

Anh Ngô
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra sai phạm tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Thạnh

Trần Lưu - Thành Nhân |

5 gói thầu được xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, như đề nghị thanh toán khống khối lượng, tạm tính hơn 4 tỉ đồng... Thanh tra đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ...

Bộ Y tế bàn giao Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cho Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 24.12, tại TP.Uông Bí, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ái Vân |

Ngày 24.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra sai phạm tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Thạnh

Trần Lưu - Thành Nhân |

5 gói thầu được xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, như đề nghị thanh toán khống khối lượng, tạm tính hơn 4 tỉ đồng... Thanh tra đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ...

Bộ Y tế bàn giao Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí cho Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay, 24.12, tại TP.Uông Bí, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí thuộc Bộ Y tế về UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý.

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Ái Vân |

Ngày 24.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của Bệnh viện.