Khi nào cần đi khám vô sinh, hiếm muộn?

Hương Giang |

Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn ngày càng tăng cao là nhiều cặp vợ chồng chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc khám vô sinh để phát hiện bệnh và điều trị sớm.

Theo BSCKII.TTƯT Tô Hoài Phương - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Việt- Bỉ, ở Việt Nam, các cặp vợ chồng thường có kế hoạch sinh con khi đã ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, sự quan tâm lại thường chỉ tập trung vào chi phí và cuộc sống sau khi đã có con, còn vấn đề sức khỏe sinh sản lại bị lãng quên.

Với các tác động xấu từ môi trường và điều kiện sống, học tập, sinh hoạt như hiện nay, việc thụ thai không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đặc biệt, tình trạng vô sinh thứ phát ở nữ liên quan đến việc nạo phá thai và các bệnh phụ khoa đang ngày một gia tăng.

Bác sĩ Phương cho biết trong điều trị vô sinh, hiếm muộn, càng phát hiện sớm thì khả năng chữa trị càng cao. Bởi vậy, nếu nhận thấy những dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay các cơ sở sản phụ khoa để khám vô sinh và kiểm tra sức khỏe sinh sản.

Cần sớm tìm ra nguyên nhân vô sinh hiếm muộn

Theo BS Phương, việc thăm khám vô sinh hiếm muộn giúp bạn biết rõ tình trạng sức khỏe sinh sản của bạn hiện tại. Hơn thế nữa, dựa vào các triệu chứng, thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân vô sinh và hướng điều trị tốt nhất có thể.

Việc điều trị vô sinh hiếm muộn tốn nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên trì, vì vậy nếu có bất cứ nghi ngờ nào về tình trạng sức khỏe sinh sản của bản thân, người bệnh hãy tới gặp bác sĩ để được tư vấn và chữa trị sớm nhất.

Vậy khi nào cần đi khám vô sinh?

Với phụ nữ

Nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ vấn đề vô sinh nếu bạn dưới 35 tuổi và đã cố gắng mang thai 1 năm nhưng không có kết quả.

Đã trên 35 tuổi và không thể mang thai sau 6 tháng cố gắng thụ thai.

Có tiền sử sẩy thai ít nhất ba lần.

Mắc triệu chứng lạc nội mạc tử cung, tắc nghẽn hoặc sẹo vòi trứng.

Có xét nghiệm dương tính với bệnh lậu hoặc chlamydia, cả hai đều có thể gây tắc vòi trứng.

Nếu được chẩn đoán bị ung thư trong thời kì sinh sản, việc đi khám vô sinh là vô cùng cần thiết để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Chu kì kinh nguyệt bất thường cũng là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản.

Với đàn ông

Nếu có bất thường về dương vật, tinh hoàn, cấu trúc bất thường hoặc tinh hoàn ẩn,…

Có các bất thường về xuất tinh, thường xuyên xuất tinh sớm hoặc rối loạn cương dương,…

Tinh trùng xuất ra loãng, có màu không đục, hoặc có gợn thạch, màu vàng….

Số lượng và chất lượng tinh trùng không đảm bảo: Lượng tinh trùng thấp, di chuyển yếu, hình dạng tinh trùng bất thường,…

Từng mắc các bệnh nhiễm trùng ảnh hưởng đến chất lượng sinh sản, mắc một số bệnh nguy hiểm như quai bị, lậu, giang mai,…

Tính chất công việc liên quan tới phóng xạ, tiếp xúc hóa chất công nghiệp.

Trên thực tế, có không ít những trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân. Vì vậy, bạn cần đi khám bác sĩ sớm và việc đi khám hiếm muộn - vô sinh cần sự có mặt của cả hai vợ chồng.

Theo kết quả khám bệnh, các bác sĩ sẽ cho bạn biết rõ nguyên nhân và cách chữa trị hiếm muộn - vô sinh kịp thời hoặc sử dụng các biện pháp hỗ trợ vô sinh cần thiết.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc bất ngờ của cặp vợ chồng khuyết tật, người chồng liệt cả 2 chân

Thùy Linh |

Đại gia đình của đôi vợ chồng khuyết tật Đỗ Văn Hóa và Nguyễn Thị Tuyết ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa như vỡ òa hạnh phúc khi đón chào một thành viên mới - bé Đậu Đậu. Người chồng bị liệt cả 2 chân ngồi xe lăn, ôm con trên tay, vẫn chưa hết xúc động với niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ. 

5 dấu hiệu phụ nữ có nguy cơ bị vô sinh

HƯƠNG SƠN ( THEO MEDICAL NEWS TODAY ) |

Vô sinh hiếm muộn là bệnh lý thường gặp ở những cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên, không sử dụng các biện pháp tránh thai nào nhưng không mang thai. Có 5 dấu hiệu cơ bản ở người phụ nữ có nguy cơ vô sinh, hiếm muộn nên được chú ý và điều trị sớm.

Ngoài 40 tuổi, không sinh con liệu có hạnh phúc?

Minh Hương |

Bỏ ngoài tai lời góp ý từ gia đình, định kiến xã hội, nhiều cặp vợ chồng ngoài tuổi 40 vẫn không muốn sinh con. Liệu họ có hạnh phúc?

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Hạnh phúc bất ngờ của cặp vợ chồng khuyết tật, người chồng liệt cả 2 chân

Thùy Linh |

Đại gia đình của đôi vợ chồng khuyết tật Đỗ Văn Hóa và Nguyễn Thị Tuyết ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa như vỡ òa hạnh phúc khi đón chào một thành viên mới - bé Đậu Đậu. Người chồng bị liệt cả 2 chân ngồi xe lăn, ôm con trên tay, vẫn chưa hết xúc động với niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ. 

5 dấu hiệu phụ nữ có nguy cơ bị vô sinh

HƯƠNG SƠN ( THEO MEDICAL NEWS TODAY ) |

Vô sinh hiếm muộn là bệnh lý thường gặp ở những cặp vợ chồng quan hệ thường xuyên, không sử dụng các biện pháp tránh thai nào nhưng không mang thai. Có 5 dấu hiệu cơ bản ở người phụ nữ có nguy cơ vô sinh, hiếm muộn nên được chú ý và điều trị sớm.

Ngoài 40 tuổi, không sinh con liệu có hạnh phúc?

Minh Hương |

Bỏ ngoài tai lời góp ý từ gia đình, định kiến xã hội, nhiều cặp vợ chồng ngoài tuổi 40 vẫn không muốn sinh con. Liệu họ có hạnh phúc?