Khi mang thai, mẹ bầu tránh dùng những đồ uống gì?

N.T(T/H) |

Khi mang thai 3 tháng đầu, bà bầu không nên uống gì cần được tuân thủ chặt chẽ. Nếu chủ quan không chỉ ảnh hưởng đến mẹ mà còn nguy hiểm cho thai nhi.

Mẹ bầu nếu dùng một số thực phẩm không tốt sẽ khiến cơ thể mẹ và thai nhi có thể gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong. Do đó, mẹ bầu không nên sử dụng khi chưa có thông tin xác thực về loại thực phẩm đó. Dưới đây là những thực phẩm mẹ bầu không nên dùng.

Cà phê:

Mẹ có thai 3 tháng đầu không nên uống cà phê, vì sẽ gây sẩy thai, hoặc làm thai chậm phát triển do trong loại đồ uống này có tính kích thích, gây hưng phấn và làm mất ngủ.

Theo các nhà chuyên gia, uống cà phê 5 ly trong 1 ngày, thì tỉ lệ sẩy thai gấp 3-4 lần so với người không uống.

Nước ép hoa quả chưa được khử trùng:

Nhiều bà mẹ có thói quen uống nước hoa quả ép sẵn ngoài chợ hoặc ngoài đường mà không biết rằng quá trình chế biến chúng có thể không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Những loại nước này có thể chứa vi khuẩn listeria không hề có lợi cho mẹ mang thai. Vì vậy, tốt hơn hết nếu muốn uống nước hoa quả, mẹ nên tự mua về nhà chế biến hoặc sử dụng nước trái cây, rau quả đã được tiệt trùng.

 
Mẹ có thai 3 tháng đầu không nên uống cà phê. Ảnh minh họa

Trà, trà thảo mộc:

Rất nhiều loại trà thảo mộc có tác dụng làm mát cơ thể nhưng lại dễ khiến mẹ bầu có nguy cơ bị sảy thai.

Cũng tương tự như rượu bia, trà là loại thức uống nên kiêng cữ vào những tháng đầu mang thai vì chúng chứa nhiều chất kích thích. Từ trà xanh, trà thảo mộc cho đến trà sữa, mẹ đều phải hạn chế hết mức để bé yêu sau sinh sẽ thông minh hơn, tinh thần mẹ bầu minh mẫn hơn.

Bia rượu, nước có ga:

Chưa có một nghiên cứu nào cho thấy nồng độ bia rượu, nước có ga sẽ an toàn cho suốt thai kỳ nếu sử dụng nhiều. Nếu vẫn cố chấp uống chúng, bà bầu sẽ phải hối hận vì đã tước đi sự lành lặn của bé yêu.

Dị tật bẩm sinh, tổn thương sọ não, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, thận, suy giảm thị giác và thậm chí mẹ uống bia rượu sẽ khiến nguy cơ bị thai lưu, sảy thai cao hơn nhiều so với bình thường.

N.T(T/H)
TIN LIÊN QUAN

9 thực phẩm gây hại cho cơ thể nếu ăn sai thời điểm

An An (Theo Brightside) |

Mặc dù mọi người đang có ý thức hơn về chế độ ăn uống song không phải lúc nào cũng dễ dàng để có quy tắc ăn uống lành mạnh.

Vì sao người Hà Lan luôn dẫn đầu mọi bảng xếp hạng chiều cao thế giới?

Thảo Anh (Dịch theo Science ABC) |

Dù là bảng xếp hạng chiều cao của dự án NCD Risk Factor Collabawn của Đại học Hoàng gia London, Anh Quốc hay của Tạp chí Dân số thế giới, người Hà Lan vẫn luôn dẫn đầu với chiều cao trung bình 183,8cm. Họ được xem là "người khổng lồ" của trái đất.

Căn bệnh nhồi máu cơ tim NSND Thế Anh mắc nguy hiểm thế nào?

Minh An |

NSND Thế Anh mất lúc 5h30 sáng 29.9 tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh sau một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi. Nhồi máu cơ tim đã trở thành căn bệnh phổ biến tại Việt Nam. Mỗi năm có hàng trăm nghìn bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

9 thực phẩm gây hại cho cơ thể nếu ăn sai thời điểm

An An (Theo Brightside) |

Mặc dù mọi người đang có ý thức hơn về chế độ ăn uống song không phải lúc nào cũng dễ dàng để có quy tắc ăn uống lành mạnh.

Vì sao người Hà Lan luôn dẫn đầu mọi bảng xếp hạng chiều cao thế giới?

Thảo Anh (Dịch theo Science ABC) |

Dù là bảng xếp hạng chiều cao của dự án NCD Risk Factor Collabawn của Đại học Hoàng gia London, Anh Quốc hay của Tạp chí Dân số thế giới, người Hà Lan vẫn luôn dẫn đầu với chiều cao trung bình 183,8cm. Họ được xem là "người khổng lồ" của trái đất.

Căn bệnh nhồi máu cơ tim NSND Thế Anh mắc nguy hiểm thế nào?

Minh An |

NSND Thế Anh mất lúc 5h30 sáng 29.9 tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh sau một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi. Nhồi máu cơ tim đã trở thành căn bệnh phổ biến tại Việt Nam. Mỗi năm có hàng trăm nghìn bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện trên toàn quốc.