Vụ 42 học sinh dân tộc bị ngộ độc thực phẩm tại Ninh Thuận:

Khẩu phần ăn có nhiều vi khuẩn, chủng tụ cầu sinh độc tố ruột

PV |

Chiều 15.12, Sở Y tế Ninh Thuận đã có báo cáo kết quả nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 42 học sinh dân tộc nội trú nhập viện cấp cứu xảy ra hôm 7.12. 

Theo kết quả báo cáo, trong khẩu phần bữa ăn sáng của học sinh có vi khuẩn tụ cầu vàng, chủng tụ cầu sinh độc tố ruột và vi khuẩn Bacillus cereus.

Trước đó, sáng 7.12, sau khi ăn xôi kèm chả lụa, 42 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Ninh Phước (huyện Ninh Phước) có triệu chứng nôn ói, phải chuyển đến Trung tâm y tế huyện để cấp cứu.

Sau vụ ngộ độc này, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản giao Sở GD-ĐT chủ trù, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường quản lý, kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập. Thời gian hoàn thành trước ngày 30.12.

PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

MINH CHÂU |

Ngày 15.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ học sinh ngộ độc thực phẩm.

Nóng nhất Sài Gòn: Gần 120 học sinh tiểu học sốt, nôn ói chưa rõ nguyên nhân

Băng Di |

Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành đối diện án tử, Gần 120 học sinh tiểu học sốt chưa rõ nguyên nhân, Nghệ sĩ Duy Phương chính thức nộp đơn kiện HTV và NSX ‘Sau ánh hào quang’, Mở nhiều tuyến đường thủy đi các tỉnh,… là những thông tin nóng nhất tại TP HCM trong 24 giờ qua.

Sau khi ăn xôi, 12 trẻ bị ngộ độc thực phẩm

L.Hà |

Sau khi ăn xôi, 12 học sinh lớp 6 trường THCS xã Tiến Bộ, huyện  Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phải nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng chục học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm

MINH CHÂU |

Ngày 15.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn đã xảy ra một vụ học sinh ngộ độc thực phẩm.

Nóng nhất Sài Gòn: Gần 120 học sinh tiểu học sốt, nôn ói chưa rõ nguyên nhân

Băng Di |

Nguyên giám đốc Agribank Bến Thành đối diện án tử, Gần 120 học sinh tiểu học sốt chưa rõ nguyên nhân, Nghệ sĩ Duy Phương chính thức nộp đơn kiện HTV và NSX ‘Sau ánh hào quang’, Mở nhiều tuyến đường thủy đi các tỉnh,… là những thông tin nóng nhất tại TP HCM trong 24 giờ qua.

Sau khi ăn xôi, 12 trẻ bị ngộ độc thực phẩm

L.Hà |

Sau khi ăn xôi, 12 học sinh lớp 6 trường THCS xã Tiến Bộ, huyện  Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phải nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm.