Khánh thành tòa nhà 500 giường bệnh sau 10 năm khởi công

T.Linh |

Nhân kỉ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2), ngày 26.2, Bộ Y tế tổ chức khánh thành tòa nhà điều trị với quy mô 500 giường bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, góp phần giảm tỉ lệ nằm ghép tại đây.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết tòa nhà B-C thuộc dự án xây dựng, cải tạo mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây là một trong 18 dự án xây dựng bệnh viện công lớn thuộc Bộ Y tế, khởi công từ cuối tháng 12 năm 2009.

Khu nhà điều trị BC cao 11 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích mặt sàn là 1.700m2 với gần 500 giường. Tổng mức đầu tư của dự án này là gần 350 tỉ đồng. Công trình được trang bị khu phòng mổ kỹ thuật cao với các thiết bị y tế hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và biểu dương những thành tích mà bệnh viện đã đạt được trong những năm qua của tập thể cán bộ, y bác sĩ của BV.

"Bệnh viện Phụ Sản Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về sản, phụ khoa, sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến của cả nước. Bộ Y tế ghi nhận những đổi mới, nỗ lực tích cực của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị, hướng tới sự hài lòng của người bệnh"- Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng việc khánh thành tòa nhà điều trị B-C có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phát triển các kỹ thuật cao ngành sản khoa. "Chúng tôi mong muốn bệnh viện sẽ quản trị hiệu quả, khoa học để sử dụng tốt nhất công năng tòa nhà mang lại, góp phần giảm tải quá tải cho bệnh viện tuyến trung ương, giảm tỉ lệ nằm ghép nhiều nhất cho các bệnh nhân"- bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói. 

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch

T.Linh |

Ngày 26.2, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch, đặt tại Khoa Tim mạch can thiệp- ngoại của bệnh viện. Đây được coi là một món quà ý nghĩa của bệnh viện dành cho các y bác sĩ và cả bệnh nhân nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Chào đón công dân đầu tiên năm 2019 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

L.Hà |

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã vui mừng chào đón công dân đầu tiên.

CĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương hướng tới sự hài lòng của người bệnh

HĐ |

Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức sơ khảo cuộc thi viết tuyên truyền “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch

T.Linh |

Ngày 26.2, Bệnh viện Lão khoa Trung ương khai trương phòng can thiệp tim mạch, đặt tại Khoa Tim mạch can thiệp- ngoại của bệnh viện. Đây được coi là một món quà ý nghĩa của bệnh viện dành cho các y bác sĩ và cả bệnh nhân nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.

Chào đón công dân đầu tiên năm 2019 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

L.Hà |

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã vui mừng chào đón công dân đầu tiên.

CĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương hướng tới sự hài lòng của người bệnh

HĐ |

Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tổ chức sơ khảo cuộc thi viết tuyên truyền “Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh”.