Khánh Hòa: Thêm cơ hội điều trị cho bệnh nhân có bệnh lý về mạch máu

Phương Linh |

Với hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (máy DSA) hàng nghìn bệnh nhân có bệnh lý liên quan đến mạch máu tại Khánh Hòa có cơ hội được chuẩn đoán, điều trị tốt hơn.

Ngày 22.10, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức bàn giao Hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (máy DSA). Đây là hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, có tổng kinh phí đầu tư gần 29 tỉ đồng được Khatoco tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt và Bệnh đa khoa Khánh Hòa ký biên bản bàn giao hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt và Bệnh đa khoa Khánh Hòa ký biên bản bàn giao hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền. Ảnh: Phương Linh

Hiện Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa sử dụng 1 máy DSA, thực hiện can thiệp tim mạch và các can thiệp khác qua DSA khoảng 800 đến 1.000 ca/năm. Tuy nhiên qua 10 năm sử dụng, hệ thống trang thiết bị không đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa trị hiện nay của địa phương.

Trước yêu cầu cấp thiết, Tổng công ty Khánh Việt đã tài trợ 100% kinh phí mua mới và lắp đặt máy DSA. Với hệ thống mới được trang bị hiện đại sẽ giúp các bác sĩ, chuyên gia phát hiện được tình trạng tắc nghẽn, co hẹp hay phình dị dạng của mạch máu trong từng bộ phận của cơ thể, giúp can thiệp cấp cứu kịp thời, giảm tàn phế và tử vong. Đặc biệt là bệnh động mạch vành và mạch máu não.

Với các thiết bị hiện đại máy DSA cho hình ảnh chi tiết các mạch máu giúp bác sĩ chuẩn đoán, điều trị cho người bệnh chuẩn xác hơn. Ảnh: Phương Linh
Với các thiết bị hiện đại máy DSA cho hình ảnh chi tiết các mạch máu giúp bác sĩ chuẩn đoán, điều trị cho người bệnh chuẩn xác hơn. Ảnh: Phương Linh

Máy DSA còn giúp can thiệp sớm các bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi, làm giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật, giúp giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Cũng tại lễ bàn giao, lãnh đạo tổng công ty cùng 250 cán bộ công nhân viên Khatoco trực tiếp tham gia chương trình Hiến máu nhân đạo “ Ngày hội giọt máu hồng Khatoco”.

Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt cùng cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt cùng cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Phương Linh

Phát biểu tại lễ bàn giao ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ cán bộ người lao động Tổng công ty Khánh Việt đã dành một phần lúc lợi của mình cho sự phát triển chung của tỉnh, trong đó có phần chăm sóc sức khỏa của nhân dân. Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ ngành y tế Khánh Hòa đã thành công kiểm soát phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đông đảo người lao động Khatoco tham gia hiến máu. Ảnh: Phương Linh
Đông đảo người lao động Khatoco tham gia hiến máu. Ảnh: Phương Linh

"Khánh Hòa vừa khởi công Bệnh viện đa khoa Nha Trang, với tổng vốn đầu tư 350 tỉ đồng và đang triển khai đầu tư gói trang thiết bị 400 tỉ đồng. Với sự chung tay của Khatoco và các doanh nghiệp, góp phần cùng với địa phương nâng cao năng lực y tế ngày càng tốt hơn"- ông Tuân cho biết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa di dời dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Khánh Hòa còn 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Nhiệt Băng |

Sở Y tế Khánh Hòa vừa phát đi văn bản cho biết đang cách ly, điều trị cho 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. 2 ca nhiễm này là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về.

Khánh Hòa phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, du lịch của cả nước

Nhiệt Băng |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vào ngày 13.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khánh Hòa di dời dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất

Nhiệt Băng |

Khánh Hòa kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Khánh Hòa còn 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Nhiệt Băng |

Sở Y tế Khánh Hòa vừa phát đi văn bản cho biết đang cách ly, điều trị cho 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm. 2 ca nhiễm này là người Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về.

Khánh Hòa phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, du lịch của cả nước

Nhiệt Băng |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vào ngày 13.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được tích cực triển khai thực hiện, đưa tỉnh từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực, trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước.