Khánh Hòa: Nhiều khách sạn đăng ký cách ly y tế

Phương Linh |

Giải pháp cách ly y tế có phí tại các khách sạn đã được Khánh Hòa triển khai. Tuy nhiên việc đảm bảo đủ điều kiện, giám sát, an toàn thì chủ khách sạn phải cam kết tuân thủ quy định cách ly một cách tuyệt đối thì mới được thực hiện cách ly.

Chiều 18.8, UBND tỉnh Khánh Hòa họp ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người tỉnh Khánh Hoà trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc  Sở Y tế Khánh Hòa thông tin, đến nay toàn tỉnh có 12 trường hợp dương tính với  COVID-19. Có 2 trường hợp đã khỏi và xuất viện. Đang cách ly và điều trị 10 trường hợp trong đó 9 bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài.

Toàn tỉnh theo dõi và cách ly tập trung 1.123 trường hợp. Đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 6.500 trường hợp cho kết quả âm tính. Từ ngày 12.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  đã triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, với công suất trung  bình 120 mẫu/ngày. Về cơ bản, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát.

Tại  thành phố Nha Trang, vẫn còn những trường hợp đi về từ vùng dịch nhưng không khai báo y tế. Vì vậy UBND thành phố đang đề xuất sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với những trường hợp này kể cả sau khi đã chấp hành cách ly theo quy định.

Liên quan đến công tác rà soát người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn Khánh Hoà, lãnh đạo Công an tỉnh cho biết đã kiểm tra 32 cơ sở lưu trú, một số nơi phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Những trường hợp người nước ngoài trên đều chuyển cách ly.

Cũng theo ông Minh, hiện có nhiều khách sạn đăng ký làm nơi cách ly y tế cho nhóm chuyên gia, nhà ngoại giao, thuyền viên. Sở Y tế đã ban hành quyết định thành lập 14 khách sạn cách ly y tế có trả phí dành cho đối tượng trên với số lượng 2.300 phòng. Danh sách khách sạn được cung cấp cho các Công ty để lựa chọn điểm phù hợp để thực hiện cách ly y tế cho nhóm này.

Thời gian tới, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 1.000 công dân từ nước ngoài về, các chuyên gia, lao động cấp cao... Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu các ngành rà soát việc triển khai cách ly y tế có phí đối với chuyên gia, nhà ngoại giao, thuyền viên. Vì mục tiêu vừa kiểm soát dịch vừa phát triển kinh tế vì thế Khánh Hoà tạo điều kiện cho các chuyên gia nhập cảnh nhưng phải bố trí tập trung, ở các khách sạn xa trung tâm trước. Chủ các khách sạn thực hiện phải cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối, bố trí lực lượng an ninh cùng với lực lượng y tế và công an tăng cường giám sát 24/24. Tại các khu cách ly tập trung siết chặt các hoạt động vui chơi, thể dục thể thao tập trung đông người, tuân thủ đeo khẩu trang tránh lây nhiễm chéo...

Nhân dịp này UBND tỉnh Khánh Hòa, MTTQVN tỉnh đã thưởng nóng 9 đơn vị tuyến đầu chống dịch COVID-19 mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người!

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cô gái trẻ trốn cách ly, lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm

QUÁCH DU |

Cô gái 22 tuổi (ở Thanh Hóa) trở về từ Trung Quốc đã tìm cách trốn cách ly, sự việc khiến lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm, cách ly theo quy định.

Ninh Bình: 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án cách ly đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền vận động 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đăng ký làm nơi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Điểm nóng COVID-19: TP Hải Dương nâng cấp độ cách ly để dập dịch triệt để

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại thành phố Hải Dương khi phát hiện 7 ca mắc mới. Trước tình hình đó, thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội, và được nâng lên cấp độ cao hơn từ 17.8. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Ths Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế Hải Dương và ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình dịch COVID-19 tại đây.

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Cô gái trẻ trốn cách ly, lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm

QUÁCH DU |

Cô gái 22 tuổi (ở Thanh Hóa) trở về từ Trung Quốc đã tìm cách trốn cách ly, sự việc khiến lực lượng chức năng phải rốt ráo truy tìm, cách ly theo quy định.

Ninh Bình: 12 cơ sở lưu trú đăng ký làm nơi cách ly tập trung

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án cách ly đối với các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh về làm việc tại Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tuyên truyền vận động 12 cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đăng ký làm nơi cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Điểm nóng COVID-19: TP Hải Dương nâng cấp độ cách ly để dập dịch triệt để

Nhóm Pv |

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại thành phố Hải Dương khi phát hiện 7 ca mắc mới. Trước tình hình đó, thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly xã hội, và được nâng lên cấp độ cao hơn từ 17.8. Hãy cùng Báo Lao Động kết nối với Ths Bs Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở y tế Hải Dương và ông Lê Đình Long - Bí thư thành uỷ Hải Dương để nắm rõ hơn về tình hình dịch COVID-19 tại đây.