Khánh Hòa: Một thai nhi chết bất thường khi đang chờ lịch mổ

Bình An |

Ngày 5.5, bác sĩ Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã có báo cáo bước đầu gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Khánh Hòa liên quan đến trường hợp của sản phụ N.T.A.H (29 tuổi) có thai nhi chết bất thường khi đang chờ hội chẩn lên lịch mổ.

Trước đó, gia đình sản phụ H. đã điện thoại đến đường dây nóng của Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong khi mà sáng cùng ngày  chị H. nhập viện trong tình trạng cả mẹ và bé đều bình thường.

Anh  Đinh Tuấn Viên (42 tuổi, trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) chồng sản phụ cho biết “sáng 3.5, tôi đưa vợ  vào bệnh viện thăm khám thai và được các bác sĩ khuyên nên nhập viện để mổ vì thai nhi đã 38 tuần, siêu âm nặng 4,4 kg, nếu chờ sinh thường sẽ nguy hiểm. Kết quả thăm khám đều khẳng định vợ và con tôi khỏe, nói chiều sẽ mổ. Khoảng 10g sáng, gia đình đóng tiền để phẫu thuật nhưng đến 14 giờ thì nói thai nhi đã chết lưu mà không giải thích nguyên nhân”.

Quá bất ngờ và bức xúc, gia đình đã gọi điện đến đường dây nóng của bệnh viện, sở Y tế và Bộ Y tế để tìm nguyên nhân.

Theo bác sĩ Lê Quang Vinh,  sản phụ H., đến khám thai tại bệnh viện vào 8h30 sáng 3.5, qua thăm khám các bác sĩ nhận định sản phụ thai lần 2 được 38 tuần, con to, vết mổ cũ và có tiền sử tiền sản giật nên yêu cầu nhập viện sinh mổ chủ động. Sau khi thực hiện các xét nghiệm tiền phẫu thuật các biểu hiện của thai nhi và sản phụ bình thường. Lúc 10 giờ, 12 giờ kiểm tra tim thai nhi vẫn bình thường. Nhưng đến 13 giờ 30, khi kiểm tra để các bác sĩ hội chẩn chuẩn bị cho sản phụ mổ vào ngày mai thì phát hiện tim thai đã ngưng hoạt động. “Lúc này tôi trực tiếp xuống thăm khám và xác định tim thai không còn cháu đã tử vong trong bụng mẹ nên đã giải thích về tình trạng thai nhi với chồng và mẹ sản phụ. Và nói rõ phải mổ lấy thai vì có vết mổ cũ và thai nhi lớn, chồng và mẹ sản phụ đã đồng ý để các bác sĩ tập trung cứu mẹ” - Bác sĩ Vinh nói.

Bác sĩ Vinh thừa nhận, “các bác sĩ đã không lường được diễn biến tình trạng thai nhi nhanh như vậy. Gia đình bức xúc tại sao không mổ liền nhưng đây là ca phẫu thuật chủ động (không phải cấp cứu), nên phải tiến hành các bước siêu âm, xét nghiệm, lên lịch mới mổ...”.

Tuần tới, bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để “bình bệnh án”, kiểm thảo nguyên nhân dẫn đến thai nhi chết lưu. “Nếu gia đình không đồng ý, có thể khiếu nại và chúng tôi sẽ lập Hội đồng chuyên môn cấp cao hơn để đánh giá tìm nguyên nhân khiến thai nhi tử vong bất thường để có câu trả lời cho gia đình”- bác sĩ Vinh nói.

 

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.