Khan hiếm máu báo động đỏ, bác sĩ Bệnh viện Nhi phải trực tiếp hiến máu

AN NHIÊN - MINH THÀNH |

Hiện nay, tình trạng thiếu máu ở Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã lên đến mức báo động đỏ. Trước tình hình trên, bệnh viện vừa phát động tuần lễ "hiến máu tình nguyện giọt hồng cho em" cho cán bộ, bác sĩ... trong bệnh viện. Hiện tại, bệnh viện rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cá nhân, tổ chức đến hiến máu.

Tuần lễ “hiến máu giọt hồng cho em được bắt đầu từ ngày 9.8 tới
Sau khi, tình trạng máu trong bệnh viện khan hiếm lên đến mức báo động đỏ, bệnh viện nhi đã quyết định phát động "Tuần lễ hiến máu giọt hồng cho em" được bắt đầu từ ngày 9.8.2020 tới 14.8.2020. Ảnh: H.T
Chương trình này hướng tới bác sĩ, y sĩ, công nhân viên trong bệnh viện có thể chung tay, trong tình hình dịch bệnh hạn chế tập chung nên
Chương trình này được phát động dành cho cán bộ bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng... công nhân viên đang làm trong bệnh viện có thể chung tay giúp đỡ. Ảnh: H.T
Nhiều chương trình hiến máu tình nguyện bị trì hoãn, lượng máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh ngày càng khan hiếm.
Do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều chương trình hiến máu tình nguyện bị trì hoãn, lượng máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh ngày càng khan hiếm gây rất nhiều khó khăn trong quá trình chữa trị bệnh nhân của bệnh viện. Ảnh: H.T
Hiện tại,..
Bệnh viện đưa ra chương trình này trong tình trạng gấp rút, vì hiện nay ngân hàng máu của bệnh viện luôn luôn trong tình trạng báo động. Ảnh: H.T
Nhiều chương trình hiến máu tình nguyện bị trì hoãn, lượng máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị người bệnh ngày càng khan hiếm. Đặc biệt, ảnh hưởng đến việc cứu sống các bệnh nhi ung thư, bệnh nhi phải chữa trị máu định kỳ,...
Chủ Nhật, ngày 9.8  bệnh viện đã phải huy động hiến máu khẩn cấp các bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện để cứu chữa các bệnh nhân. Bệnh viện đã thu được 76 đơn vị máu an toàn từ các bác sĩ nhân viên trong bệnh viện. Ảnh: H.T
aa
Đây là lượng máu rất kịp thời để giúp đỡ cho các bệnh nhi trong bệnh viện, nhiều bác sĩ không khỏi xúc động nói với nhau răng đây chính là những "giọt vàng" quý hơn tất cả mọi thứ hiện tại. Ảnh: H.T
zzz
Đặc biệt, máu rất quan trọng trong việc cứu sống các bệnh nhi ung thư, bệnh nhi phải chữa trị máu định kỳ,..Nhận thấy tình trạng trên, các bác sĩ trong bệnh viện đã dành thời gian nghỉ ngơi hoặc xong ca trực đi hiến máu cho bệnh viện. Ảnh: H.T

aaaa
Ngoài ra, bệnh viện cũng kêu gọi thêm người nhà bệnh nhân hoặc những người thân của các y bác sĩ đến chung tay giúp đỡ. Ảnh: H.T
aaa
Ths. Lê Xuân Tùng - Phó Bí thư Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Hiện tại tình trạng máu trong bệnh viện rất khan hiếm, rất cấp thiết, lên đến mức báo động đỏ, bệnh viện đang rất cần những sự chung tay từ cộng đồng, cá nhân, tổ chức, để có thể cứu chữa kịp thời bệnh nhân. Ảnh: H.T
aaaa
Bạn Huyền Thanh - Phó nhóm thiện nguyện Ước mơ cho em chia sẻ: "Sau khi nhận được thông tin bệnh viện đang cần gấp máu, nhóm tôi đã đến bệnh viện hiến máu cùng các y bác sĩ, mong mọi người có thể cùng đến chung tay giúp đỡ bệnh viện".  Ảnh: H.T
AN NHIÊN - MINH THÀNH
TIN LIÊN QUAN

Truyền gấp 8 đơn vị máu cứu bé gái ngã xe vỡ gan

Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi 10 tuổi bị sốc mất máu do vỡ gan sau tai nạn xe đạp điện. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhi đã được truyền 8 đơn vị chế phẩm máu các loại (3 đơn vị khối hồng cầu, 2 đơn vị huyết tương tươi và 3 đơn vị tủa).

Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tổn thương phổi nặng, nhiễm khuẩn máu

Hương Giang |

Sáng 6.8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân mắc COVID-19 số 459 (76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám- Hà Nội) tổn thương phổi nặng, đồng thời bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết.

Hàng trăm người hiến máu giúp người mẹ ung thư máu vượt cạn thành công

Trương Hằng - Thuỳ Trang |

Người mẹ nào trải qua quá trình sinh nở cũng đều là những người hùng rất đỗi kiên cường, đặc biệt là những người mẹ mắc bệnh ung thư máu. Trên cuộc hành trình dài đau đớn và gian khổ ấy, không ít người đã bỏ cuộc. Nhưng trong ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3), có một người mẹ dù phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu, đã cố gắng hết sức vượt qua ca mổ, đón em bé ra đời bình an.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Truyền gấp 8 đơn vị máu cứu bé gái ngã xe vỡ gan

Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi 10 tuổi bị sốc mất máu do vỡ gan sau tai nạn xe đạp điện. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhi đã được truyền 8 đơn vị chế phẩm máu các loại (3 đơn vị khối hồng cầu, 2 đơn vị huyết tương tươi và 3 đơn vị tủa).

Bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội tổn thương phổi nặng, nhiễm khuẩn máu

Hương Giang |

Sáng 6.8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh nhân mắc COVID-19 số 459 (76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám- Hà Nội) tổn thương phổi nặng, đồng thời bội nhiễm vi khuẩn gram âm đường ruột gây nhiễm khuẩn huyết.

Hàng trăm người hiến máu giúp người mẹ ung thư máu vượt cạn thành công

Trương Hằng - Thuỳ Trang |

Người mẹ nào trải qua quá trình sinh nở cũng đều là những người hùng rất đỗi kiên cường, đặc biệt là những người mẹ mắc bệnh ung thư máu. Trên cuộc hành trình dài đau đớn và gian khổ ấy, không ít người đã bỏ cuộc. Nhưng trong ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3), có một người mẹ dù phải truyền trên 40 đơn vị chế phẩm máu, đã cố gắng hết sức vượt qua ca mổ, đón em bé ra đời bình an.