Kết quả xét nghiệm các mẫu tại Bệnh viện Thận Hà Nội âm tính với SARS-CoV-2

Lệ Hà |

158 mẫu xét nghiệm lần 1 liên quan đến bệnh nhân 254 tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã âm tính.

PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho biết tất cả 158 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan bệnh nhân 254 chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội gồm 45 trường hợp F1 (28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân) và 113 trường hợp F2 đã cho kết quả âm tính lần 1 tính đến 7h30 sáng 10.4.

Trước đó, bệnh nhân 254 chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Theo đó, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại đây và toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội cũng được cách ly. Trong đó, đã có 17 trường hợp tiếp xúc gần (F1) được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố trường hợp bệnh nhân 254, Sở  Y tế Hà Nội cùng Bệnh viện Thận Hà Nội đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân này.

Với những trường hợp F2 là toàn bộ những người ở Bệnh viện Thận Hà Nội, bao gồm các nhân viên y tế và các bệnh nhân đã được cách ly ngay tại bệnh viện.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội phải cách ly vì ca bệnh COVID-19 số 254

Thùy Linh |

Đại diện Sở Y tế Hà Nội xác nhận thông tin toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội đã bị cách ly do liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 254.

Sáng 10.4, không ghi nhận ca mới mắc COVID-19, xử lý nghiêm không cách ly

Lệ Hà |

Sáng 10.4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mới mắc COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm người không thực hiện cách ly toàn xã hội.

Sản phụ sinh ba tại khu cách ly dịch COVID-19

Lệ Hà |

Một sản phụ sinh ba tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vào chiều 3.4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội phải cách ly vì ca bệnh COVID-19 số 254

Thùy Linh |

Đại diện Sở Y tế Hà Nội xác nhận thông tin toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội đã bị cách ly do liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 254.

Sáng 10.4, không ghi nhận ca mới mắc COVID-19, xử lý nghiêm không cách ly

Lệ Hà |

Sáng 10.4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm ca mới mắc COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm người không thực hiện cách ly toàn xã hội.

Sản phụ sinh ba tại khu cách ly dịch COVID-19

Lệ Hà |

Một sản phụ sinh ba tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vào chiều 3.4.