Kết hôn giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ và tăng tuổi thọ

Thảo My ( Theo TIME) |

Theo một đánh giá mới trên Tạp chí Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry, những người chưa bao giờ kết hôn hoặc người đã mất có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn so với những người đã kết hôn.

Đánh giá dựa trên 15 nghiên cứu công bố trước đây được thực hiện trên 800.000 người ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Châu Á. Khi kết hợp dữ liệu và kiểm soát các yếu tố bao gồm tuổi và giới tính, các nhà nghiên cứu từ Đại học London (Anh) phát hiện ra rằng những người chưa từng kết hôn có khả năng mắc chứng mất trí nhớ cao hơn 42% so với người đã kết hôn, trong khi những người góa vợ hoặc góa chồng thường tăng thêm 20% khả năng suy giảm trí nhớ.

Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng những người có vợ hoặc chồng có xu hướng khỏe mạnh và sống lâu hơn những người không có. Theo các nhà nghiên cứu: Các cặp vợ chồng có thể thúc đẩy nhau tập thể dục, ăn uống lành mạnh, duy trì mối quan hệ xã hội, kìm hãm hút thuốc và uống rượu bia, những điều này là nhân tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Người bạn đời có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, thậm chí là tuổi thọ của mỗi người.
Người bạn đời có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, thậm chí là tuổi thọ của mỗi người.

Các nhà nghiên cứu bổ sung, đau buồn về cái chết của người bạn đời cũng có thể làm tăng mức độ căng thẳng, điều này có thể ảnh hưởng đến tín hiệu thần kinh trong não và làm suy giảm khả năng nhận thức. Trong một bài xã luận đi kèm, các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Hồng Kông cũng chỉ ra rằng, hoạt động tình dục có thể khiến cho chức năng nhận thức tốt hơn.

Các nhà nghiên cứu không tìm thấy nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ đối với những người đã ly hôn. Điều đó có thể là do số lượng người ly dị tham gia vào các nghiên cứu tương đối ít.

Họ cũng chỉ ra rằng các yếu tố như sự cô lập xã hội và trầm cảm cũng làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và những yếu tố này liên quan chặt chẽ đến việc độc thân hoặc góa bụa.

Những người sống độc thân có thể có những đặc điểm nhận thức khiến họ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn, như khó giao tiếp hoặc không có khả năng linh hoạt trong suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, đây không hẳn là tin xấu cho những người chưa lập gia đình.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét các nghiên cứu gần đây nhất, bao gồm những người sinh sau năm 1927, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ đối với người độc thân chỉ là 24%. Điều đó cho thấy việc không kết hôn có thể không phải là một yếu tố rủi ro lớn như trong những thập kỷ trước.

Thảo My ( Theo TIME)
TIN LIÊN QUAN

Hạnh phúc gia đình có bền lâu khi vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng?

Hải Ngọc |

Phụ nữ, dù giỏi giang đến đâu, kiếm tiền nhiều thế nào nhưng khi về nhà cũng chỉ là vợ, là mẹ. Nếu phụ nữ có tư tưởng chỉ đạo chồng hay thái độ coi thường chồng, bất mãn với hôn nhân thì ly hôn là điều dễ xảy ra.

Việt Nam xếp hạng 2 thế giới về "dễ làm việc, kết bạn và nuôi gia đình"

Thanh Hà |

Khảo sát của mạng lưới InterNations xếp Việt Nam ở hạng 2 trong số 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới "dễ làm việc, kết bạn và nuôi gia đình" năm 2019.

Dành nhiều thời gian cho gia đình và tái tạo sức lao động

LINH NGUYÊN |

Trong thời gian tới đây, nếu Bộ luật Lao động sửa đổi thông qua phương án giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ cho người lao động (NLĐ) thì thực sự rất ý nghĩa với tất cả NLĐ vì chúng tôi có thêm thời gian dành cho gia đình và quan trọng hơn là cơ hội tái tạo sức lao động cao hơn… Đó là chia sẻ của các CNLĐ chúng tôi gặp tại Hải Phòng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hạnh phúc gia đình có bền lâu khi vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng?

Hải Ngọc |

Phụ nữ, dù giỏi giang đến đâu, kiếm tiền nhiều thế nào nhưng khi về nhà cũng chỉ là vợ, là mẹ. Nếu phụ nữ có tư tưởng chỉ đạo chồng hay thái độ coi thường chồng, bất mãn với hôn nhân thì ly hôn là điều dễ xảy ra.

Việt Nam xếp hạng 2 thế giới về "dễ làm việc, kết bạn và nuôi gia đình"

Thanh Hà |

Khảo sát của mạng lưới InterNations xếp Việt Nam ở hạng 2 trong số 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới "dễ làm việc, kết bạn và nuôi gia đình" năm 2019.

Dành nhiều thời gian cho gia đình và tái tạo sức lao động

LINH NGUYÊN |

Trong thời gian tới đây, nếu Bộ luật Lao động sửa đổi thông qua phương án giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ cho người lao động (NLĐ) thì thực sự rất ý nghĩa với tất cả NLĐ vì chúng tôi có thêm thời gian dành cho gia đình và quan trọng hơn là cơ hội tái tạo sức lao động cao hơn… Đó là chia sẻ của các CNLĐ chúng tôi gặp tại Hải Phòng.