Kết hôn đồng tính: Họ cần được sống đúng với bản ngã

QUANG ĐẠI |

Sự kiện nam diễn viên Hồ Vĩnh Khoa công khai trao nhẫn cho người yêu đồng tính và tổ chức đám cưới tại nước ngoài đã tạo ra nhiều dư luận khác nhau. Đã đến lúc, xã hội cần có cái nhìn khác về vấn đề đồng tính, phù hợp với bản chất khoa học và tính nhân văn của nó.

Đồng tính, hay lệch lạc về giới tính, là một tồn tại thực tế xung quanh chúng ta, tuy nhiên với tỷ lệ nhỏ. Đồng tính không phải là bệnh tật, hay bệnh hoạn, mà thuộc về gen di truyền, một “trò đùa”, hay sự “sơ suất” của tạo hóa.

Nhìn họ với ánh mắt kỳ thị, và buộc họ phải sống như chúng ta (dị tính), là không công bằng, và không thể. Từ xưa đến nay, trong nhiều cộng đồng, người đồng tính gặp rất nhiều khó khăn trong hòa nhập, trong mưu cầu hạnh phúc. Họ phải chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh, đau khổ, đặc biệt trong một số cộng đồng còn thiếu cởi mở như ở phương Đông.

Nhiều người phải che giấu con người thật của mình, sống hai mặt, có người đã có những kết cục đau đớn. Cha mẹ vô cùng đau khổ khi có con đồng tính.

Nhìn một cách công bằng, họ cũng là con người và sản phẩm của tạo hóa, như tất cả chúng ta. Họ không có lỗi, và có quyền bình đẳng như chúng ta, trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là mưu cầu hạnh phúc, được sống đúng với bản ngã, con người thật của mình.

Về mặt pháp lý, Việt Nam đã có cách nhìn và hướng đi cởi mở hơn đối với hôn nhân đồng tính, tuy chưa trọn vẹn.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” nhưng có quy định: “Không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” (khoản 2 Điều 8).

Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn, nhưng sẽ không được pháp  luật  bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra.

Mặc dù luật pháp đã cởi mở hơn, nhưng sự kỳ thị của cộng đồng chuyển biến còn rất chậm chạp. Vì vậy, số người đồng tính, công khai kết hôn và sống với nhau không nhiều, họ phải đặc biệt bản lĩnh. Nhiều người vẫn chấp nhận tìm đến các dịch vụ, mối quan hệ bất hợp pháp và dẫn đến không ít vụ án mạng xảy ra. Họ chấp nhận rủi ro, chứ không chịu nổi búa rìu dư luận.

Một xã hội văn minh là khoan dung, chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt, thực sự thông cảm, chia sẻ và tạo cơ hội cho tất cả các cá nhân tìm kiếm hạnh phúc.

Nói thì dễ, làm mới khó. Tất cả phải bắt đầu từ sự hiểu biết, thay đổi về nhận thức, quan điểm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Một thoáng Hồ Gươm những ngày cuối năm

Linh Trang - Việt Anh |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, nhiều người đã tìm đến Hồ Gươm, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, trong không khí bình yên rất riêng của Thủ đô.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.