Kẻ hành hung bác sĩ thủng màng nhĩ ra đầu thú

Minh Phạm |

Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Kẻ hành hung bác sĩ đã ra đầu thú.

Ngày 26.1, BS Lê Thanh Nhuận, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vụ việc bác sĩ Nguyễn Thị Thủy bị đánh thủng màng nhĩ trong khi đang khâu vết thương cho một bệnh nhân.

Sự việc xảy ra vào ngày 22.1, tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, BS Nguyễn Thị Thủy đang khâu vết thương cho bệnh nhân thì một nhóm thanh niên đến cản trở, gây ồn ào. Bác sĩ Thủy nhắc nhở nhóm thanh niên giữ trật tự thì bất ngờ bị một thanh niên xông vào đánh tới tấp. BS Thủy phải nhập viện vì thủng màng nhĩ và tinh thần khá hoảng loạn.

Sau khi hành hung bác sĩ, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường 6, TP. Đà Lạt đã chuyển hồ sơ lên Công an TP. Đà Lạt để tiếp  đ tra xử lý. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng gây án là Võ Văn Tùng (34 tuổi, trú phường 6, TP. Đà Lạt), từng có một tiền án về tội giết người. Tùng đã ra đầu thú. Công an TP Đà Lạt tiếp tục củng cố hồ sơ, triệu tập thêm một số đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

BS Lê Thanh Nhuận cho biết, bạo hành y tế là vấn đề khá nhức nhối, gây hoang mang và áp lực lớn cho các y bác sĩ, nhân viên y tế. Tại một số khoa được xem là “đầu sóng ngọn gió” như cấp cứu, sản khoa…, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã bố trí camera để theo dõi an ninh bệnh viện. Tuy nhiên, một số sự việc xảy ra quá bất ngờ vẫn khiến các bác sĩ không kịp trở tay.

Minh Phạm
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng đánh bác sĩ dập mũi khi đang cấp cứu bệnh nhân

Vương Trần |

Trong quá trình tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, bác sĩ thuộc trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã bị một đối tượng hành hung dẫn tới bị thương.

Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ gãy sống mũi, chấn thương mắt

LH |

Bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình trong lúc cấp cứu cho nạn nhân đã bị người nhà bệnh nhân đánh gẫy xương mũi, chấn thương mắt trái.

Hàng loạt vụ hành hung bác sỹ tại Bệnh viện: “Giận quá mất khôn”

K'Liệp |

Thời gian qua, hàng loạt vụ hành hung các y bác sỹ, bảo vệ bệnh viện… đã xảy ra, người nhà nạn nhân chính là đầu mối sự việc khiến dư luận bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giữ đối tượng đánh bác sĩ dập mũi khi đang cấp cứu bệnh nhân

Vương Trần |

Trong quá trình tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, bác sĩ thuộc trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã bị một đối tượng hành hung dẫn tới bị thương.

Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ gãy sống mũi, chấn thương mắt

LH |

Bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Thái Bình trong lúc cấp cứu cho nạn nhân đã bị người nhà bệnh nhân đánh gẫy xương mũi, chấn thương mắt trái.

Hàng loạt vụ hành hung bác sỹ tại Bệnh viện: “Giận quá mất khôn”

K'Liệp |

Thời gian qua, hàng loạt vụ hành hung các y bác sỹ, bảo vệ bệnh viện… đã xảy ra, người nhà nạn nhân chính là đầu mối sự việc khiến dư luận bức xúc.