Hy hữu bé sơ sinh được chữa khỏi HIV chỉ sau 1 năm điều trị

D.Nhung |

Trong một trường hợp hiếm hoi, một đứa trẻ Nam Phi sinh ra với cơ thể nhiễm virus HIV đã được chữa khỏi chỉ sau 1 năm điều trị.

Hiện nay, thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc chữa khỏi HIV/AIDS nên các bệnh nhân HIV vẫn cần phải duy trì uống thuốc kháng HIV ARV trong suốt quãng đời còn lại của họ để ngăn ngừa bệnh AIDS. Nhưng một trường hợp rất hiếm hoi đã xảy ra với đứa trẻ 10 tuổi ở Nam Phi, người đã được điều trị HIV trong hơn 1 năm và đã không có dấu hiệu của bệnh trong suốt 9 năm không dùng thuốc.

Đứa trẻ là một phần của một thử nghiệm lâm sàng mà các nhà nghiên cứu đã điều tra hiệu quả của việc điều trị trẻ sơ sinh dương tính HIV trong những tuần đầu tiên của cuộc đời.

Đứa bé bị nhiễm HIV từ mẹ. Việc điều trị ARV bắt đầu khi đứa trẻ gần 9 tuần tuổi nhưng bị gián đoạn trong tuần thứ 48 khi virut bị ức chế, và đứa trẻ được theo dõi thường xuyên để phát hiện và ngăn chặn bất kỳ dấu hiệu tái phát nào của bệnh. Khi được 9 tuổi rưỡi, đứa trẻ không còn có triệu chứng lâm sàng, các nhà nghiên cứu cho biết.

Đại dịch HIV/AIDS đã giết chết khoảng 35 triệu người trên toàn thế giới kể từ khi được phát hiện lần đầu vào những năm 1980. Việc ngừng điều trị có thể dẫn đến một số bệnh nhiễm trùng khác, nhưng đứa trẻ Nam Phi này lại là một trường hợp ngoại lệ.

Trường hợp này khá giống với trường hợp của một đứa trẻ người Pháp vào 2 năm trước. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã báo cáo một đứa trẻ người Pháp sinh ra với HIV vào năm 1996 và đã được điều trị ở thời kỳ 3 tháng tuổi. Việc điều trị đã được dừng lại giữa 5 tuổi và 7 tuổi. Đứa trẻ vẫn khỏe mạnh và không có siêu vi HIV sau 11 năm.

Sharon Lewin, chuyên gia về HIV tại Đại học Melbourne và đồng chủ tọa diễn đàn Chữa Ung thư của IAS, cho biết, trường hợp này đã làm sáng tỏ những hiểu biết sâu sắc về cách hệ thống miễn dịch của con người có thể kiểm soát sự sao chép HIV khi điều trị bị gián đoạn.

Các nhà nghiên cứu nói rằng, họ hy vọng sẽ tìm hiểu được nhiều thứ từ trường hợp của đứa trẻ ở Nam Phi, để cứu chữa cho những đứa trẻ khác bị nhiễm HIV mà không phải uống thuốc hàng ngày khi chúng lớn lên và có một cơ thể khỏe mạnh.

D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 11 người đề nghị được điều trị phơi nhiễm HIV sau vụ TNGT ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Ngày 3.7, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum cho biết, đã có thêm 11 người đề nghị được điều trị dự phòng chống phơi nhiễm HIV sau khi cấp cứu người bị nạn trong vụ tai nạn hôm 30.6, tại xã Đắc Hrinh (huyện Đắc Hà).

Vụ 24 người nghi phơi nhiễm HIV sau TNGT ở Kon Tum: Bộ Y tế yêu cầu trả lại tiền cho dân

THÙY LINH |

Có 17 y-bác sĩ và 7 người dân liên quan bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân vào viện, tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 30.6 tại Kon Tum.

Đã có kết quả xét nghiệm HIV của 24 người tham gia cứu nạn tại Kon Tum

L.Hà |

Chiều 2.7, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum đã thông báo kết quả xét nghiệm 17 nhân viên y tế và 7 người dân tham gia cứu người trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30.6 tại tỉnh Kon Tum. Tất cả đều âm tính với HIV và tiếp tục được điều trị dự phòng phơi nhiễm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thêm 11 người đề nghị được điều trị phơi nhiễm HIV sau vụ TNGT ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Ngày 3.7, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum cho biết, đã có thêm 11 người đề nghị được điều trị dự phòng chống phơi nhiễm HIV sau khi cấp cứu người bị nạn trong vụ tai nạn hôm 30.6, tại xã Đắc Hrinh (huyện Đắc Hà).

Vụ 24 người nghi phơi nhiễm HIV sau TNGT ở Kon Tum: Bộ Y tế yêu cầu trả lại tiền cho dân

THÙY LINH |

Có 17 y-bác sĩ và 7 người dân liên quan bị nghi ngờ phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân vào viện, tiếp xúc trực tiếp với máu của người nhiễm trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 30.6 tại Kon Tum.

Đã có kết quả xét nghiệm HIV của 24 người tham gia cứu nạn tại Kon Tum

L.Hà |

Chiều 2.7, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum đã thông báo kết quả xét nghiệm 17 nhân viên y tế và 7 người dân tham gia cứu người trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30.6 tại tỉnh Kon Tum. Tất cả đều âm tính với HIV và tiếp tục được điều trị dự phòng phơi nhiễm.