Hy hữu bác sĩ đỡ đẻ giữa đường rừng núi

LH |

Các bác sĩ Bệnh viện (BV) đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa đỡ đẻ thành công một ca hy hữu. Ca sinh không diễn ra trong bệnh viện mà trên đường rừng núi.

Trên trang cá nhân của một người Mộc Châu, Sơn La đăng hình ảnh ca đỡ đẻ hy hữu. Nhân viên y tế đỡ đẻ cho bà mẹ trẻ ngay trên đường với những dụng cụ thô sơ. Bàn đẻ là băng ca của xe cấp cứu được đặt ngay trên đường, một người phải cầm ô che nắng để ca đẻ diễn ra.

Bác sĩ đỡ đẻ ngay trên đường. Ảnh: FB Sonvu Mc

Bác sĩ Vi Hồng Kỳ, Giám đốc BV đa khoa huyện Mộc Châu đã xác nhận, ca sinh trên do bác sĩ bệnh viện thực hiện. Theo bác sĩ Vi Hồng Kỳ, sản phụ là chị Vàng Thị Dâu, ở bản Sa Lú, xã Chiềng Khửa, huyện Mộc Châu. Chị Dâu vỡ ối từ đêm 27.7 nhưng đến 10h sáng 28.7 chưa sinh được. Theo phong tục của người dân nơi đây, phụ nữ thường sinh con tại nhà. Tuy nhiên, lần sinh này, chị Dâu gặp khó khăn, buộc gia đình phải gọi điện “cầu cứu” bác sĩ tại BV đa khoa huyện Mộc Châu.

Bàn đẻ ngay giữa đường rừng núi. Ảnh: FB Sonvu Mc

Kíp cấp cứu gồm bác sĩ Lường Thị Hằng và một nữ hộ sinh của BV đa khoa huyện Mộc Châu đã lên đường ngay nhưng không quên hướng dẫn người nhà sản phụ chăm sóc trong lúc chờ bác sĩ tới. Bệnh viện cách nhà sản phụ hơn 30km, đường đi lại khó khăn nên người nhà chủ động lấy xe máy đưa sản phụ ra đường lớn để chờ xe cấp cứu đến. Khi gia đình sản phụ ra khỏi nhà khoảng 10km thì gặp xe cấp cứu của bệnh viện.

Hai mẹ con đã ổn định và đang được chăm sóc tại BV đa khoa huyện Mộc Châu. Ảnh: FB Sonvu Mc

Theo kế hoạch, sản phụ sẽ được chuyển về BV đa khoa huyện Mộc Châu để sinh nhưng qua thăm khám cho sản phụ, bác sĩ nhận thấy tình hình nguy kịch, không kịp đưa sản phụ về bệnh viện. Sản phụ đã vỡ ối, em bé đã thò ra nên ca đẻ đã diễn ra ngay trên đường. Bàn đẻ là băng ca của xe cấp cứu, những người khác hỗ trợ che ô cho bệnh nhân.

Ca sinh diễn ra thành công. Tuy nhiên, em bé sinh ra có phản xạ yếu, không khóc. Ngay lập tức, bác sĩ đã tiến hành hồi sức sơ sinh. May mắn, sau 10 phút em bé đã khóc. Cả hai mẹ con sau đó được chuyển về BV đa khoa huyện Mộc Châu.

“Hai mẹ con sản phụ Dâu may mắn đã được cấp cứu kịp thời. Chỉ cần chậm trễ một lát sẽ nguy hiểm tính mạng cả 2 mẹ con. Hiện sức khoẻ cả 2 mẹ con ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện”, bác sĩ Kỳ cho hay.

Tin bài liên quan

LH
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Mắm “Bò hóc” - món ăn “vua” của người Khmer Nam bộ

Lục Tùng |

Không nhiều người biết mắm bò hóc của người Khmer Nam bộ hiện diện trong nhiều món ăn vạn người mê, nhất là món bún cá.