Hướng dẫn chi tiết cách khai báo y tế phòng COVID-19 bằng mã QR tiện lợi

An An (Nguồn: Bộ Y tế cung cấp) |

Bộ Y tế đã triển khai hướng dẫn khai báo y tế phòng dịch COVID-19 bằng mã QR code phục vụ người dân có thể khai báo y tế trong quá trình đến và đi (check-in và check-out y tế) tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế cũng như yêu cầu của UBND các tỉnh, thành phố.

An An (Nguồn: Bộ Y tế cung cấp)
TIN LIÊN QUAN

Hơn 83% bệnh nhân mắc COVID-19 đợt mới không có triệu chứng

Thảo Anh - Tuấn Anh |

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 714 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 595 bệnh nhân tương ứng 83,3% không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn, các bệnh viện cần thay đổi "chiến thuật" trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Số ca mắc COVID-19 vượt xa Đà Nẵng, tâm dịch Hải Dương phức tạp ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến nay số ca mắc COVID-19 tại Hải Dương (575) đã vượt xa so với tổng số ca mắc tại đợt dịch ở Đà Nẵng (389). Trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc tại Đà Nẵng có xu hướng giảm nhưng Hải Dương vẫn chưa rõ xu hướng, đồng thời xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng.

Những khu vực nào được ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 đầu tiên năm 2021?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

"Việc sử dụng vắc-xin COVID-19 sẽ được tuân thủ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quy định pháp luật có liên quan đến phòng chống bệnh truyền nhiễm. Trước hết, sẽ ưu tiên cho những khu vực có dịch và có nguy cơ cao" - GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 83% bệnh nhân mắc COVID-19 đợt mới không có triệu chứng

Thảo Anh - Tuấn Anh |

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, qua phân tích 714 bệnh nhân COVID-19 mới đợt này cho thấy có đến 595 bệnh nhân tương ứng 83,3% không có triệu chứng. Đây là thách thức lớn, các bệnh viện cần thay đổi "chiến thuật" trong quá trình sàng lọc bệnh nhân.

Số ca mắc COVID-19 vượt xa Đà Nẵng, tâm dịch Hải Dương phức tạp ra sao?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Ông Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính đến nay số ca mắc COVID-19 tại Hải Dương (575) đã vượt xa so với tổng số ca mắc tại đợt dịch ở Đà Nẵng (389). Trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc tại Đà Nẵng có xu hướng giảm nhưng Hải Dương vẫn chưa rõ xu hướng, đồng thời xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng.

Những khu vực nào được ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 đầu tiên năm 2021?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

"Việc sử dụng vắc-xin COVID-19 sẽ được tuân thủ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quy định pháp luật có liên quan đến phòng chống bệnh truyền nhiễm. Trước hết, sẽ ưu tiên cho những khu vực có dịch và có nguy cơ cao" - GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.