Hồng Kông thông báo bác bỏ dự luật cấm thuốc lá thế hệ mới

Tuyết Anh (Theo Passion Times HK, Metro News Central) |

Ngày 2.6, Ủy ban soạn thảo dự luật của Hội đồng Legco Hồng Kông đã thông báo chấm dứt dự luật cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (HTP) và các hệ thống cung cấp nicotin điện tử khác.

Dự luật cấm thuốc lá điện tử ở Hồng Kông đã không được thông qua khi vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những thành viên trong Ủy ban soạn thảo dự luật. Họ trích dẫn nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng và những loại tương tự chứ hàm lượng độc tố thấp hơn đáng kể so với thuốc lá điếu đốt cháy.

Liên minh Ủng hộ Giảm thiểu Tác hại Thuốc lá châu Á Thái Bình Dương (CAPHRA) cho rằng những sản phẩm chứa nicotin không khói này đóng vai trò trong công tác giảm thiểu tác hại thuốc lá – một chiến lược vì sức khỏe cộng đồng với mục tiêu cung cấp những sản phẩm thay thế nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ra bởi hành vi hút thuốc lá điếu.

Những nghiên cứu khoa học đã cho thấy tác hại của những sản phẩm công nghệ này chỉ bằng 5% hay 1 phần nhỏ của những nguy cơ đến từ thuốc lá điếu đốt cháy, bởi những sản phẩm đó không diễn ra quá trình đốt cháy – vốn được nhận định chính là nguồn gốc của các chất gây hại. Trong nhiều thập kỷ, người ta vẫn biết nhựa thuốc lá và các chất gây ung thư có trong khói thuốc lá điếu đốt cháy mới là nguyên nhân dẫn đến tử vong và các bệnh liên quan đến thuốc lá, chứ không phải nicotin.

Nhựa thuốc lá và các chất gây ung thư có trong khói thuốc lá đốt cháy rất độc hại. Ảnh: LDO.
Nhựa thuốc lá và các chất gây ung thư có trong khói thuốc lá đốt cháy rất độc hại. Ảnh: LDO.

Khác với thuốc lá điếu có liên quan đến 20,000 ca tử vong mỗi ngày trên toàn cầu, các sản phẩm giảm thiểu tác hại thuốc lá không tạo ra khói thuốc vì chúng cung cấp nicotin bằng cách làm nóng, mà không đốt cháy nguyên liệu thuốc lá.

Nancy Loucas, Giám đốc điều phối của CAPHRA chia sẻ, ở Hồng Kông nhiều người sử dụng sản phẩm thuốc lá làm nóng đã bị buộc phải quay lại hút thuốc lá điếu vì không được quyền tiếp cận sản phẩm từ năm ngoái. “Một số người phải đánh liều với nguy cơ bị phát hiện mua hàng qua các kênh bất hợp pháp. Các nhà lập pháp như Peter Shui, Raymond CHan và Cheng Chunt-tai, đã nhiều lần tranh luận rằng lệnh cấm không khả thi và cũng rất vô lý. Quan trọng hơn, cả 3 đều chỉ ra rằng những người hút thuốc lá không nên bị tước đi quyền lựa chọn những sản phẩm giảm thiểu tác hại,” bà nói thêm.

Một hội những người sử dụng thuốc lá điện tử ở Philippines cũng tán thành với việc bác bỏ đề xuất cấm thuốc lá điện tử tại Hồng Kông. “Quyết định của Hội đồng Legco ở Hồng Kông cũng nên là động lực cho những quốc gia châu Á khác như Philippines nhìn nhận lại những lợi ích của các sản phẩm giảm thiểu tác hại thuốc lá trong vai trò là công cụ hỗ trợ cai thuốc lá điếu tại Philippines,” theo quan điểm của Peter Paul Dator, thành viên nhóm The Vapers Philippines.

Tuyết Anh (Theo Passion Times HK, Metro News Central)
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá không khói: Niềm tin đến từ sự minh bạch

Tuyết Anh |

Mới đây, tạp chí The Economist đã tổ chức một buổi hội thảo với Chủ đề “Thách thức tư duy truyền thống: Thúc đẩy tiếp cận chính sách từ sở cứ”. Hội thảo có sự tham gia của COO Philip Morris International (PMI), ông Jacek Olczak.

Tác hại khôn lường khi hút thuốc lá

Thuỳ Linh |

Theo PGS.TS Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, khi đốt cháy, điếu thuốc lá sinh ra 4.000 - 7.000 tạp chất, 43 độc chất và một số chất cực độc. Điều đáng nói, tỷ lệ hút thuốc lá vẫn tiếp tục tăng mặc dù hầu như ai cũng biết tác hại…

Bình Định: Phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập

NGUYỄN TRI |

Ngày 2.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian qua, đơn vị này đã phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thuốc lá không khói: Niềm tin đến từ sự minh bạch

Tuyết Anh |

Mới đây, tạp chí The Economist đã tổ chức một buổi hội thảo với Chủ đề “Thách thức tư duy truyền thống: Thúc đẩy tiếp cận chính sách từ sở cứ”. Hội thảo có sự tham gia của COO Philip Morris International (PMI), ông Jacek Olczak.

Tác hại khôn lường khi hút thuốc lá

Thuỳ Linh |

Theo PGS.TS Vũ Xuân Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, khi đốt cháy, điếu thuốc lá sinh ra 4.000 - 7.000 tạp chất, 43 độc chất và một số chất cực độc. Điều đáng nói, tỷ lệ hút thuốc lá vẫn tiếp tục tăng mặc dù hầu như ai cũng biết tác hại…

Bình Định: Phát hiện số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập

NGUYỄN TRI |

Ngày 2.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, trong thời gian qua, đơn vị này đã phát hiện và tạm giữ một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ.