Thanh Hóa:

Hơn 600 người bị chó mèo cắn trong dịp Tết Nguyên đán 2019

Quách Du |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2019, tại tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 600 người bị chó mèo cắn và phải đi tiêm phòng dại tại các trung tâm y tế.

Ngày 18.2, thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 620 người bị chó mèo cắn và phải đi tiêm phòng tai các trung tâm y tế ở 27 huyện, thị xã, thành phố.

 
(Ảnh minh họa)

Theo số liệu thống kê, số lượng người bị chó mèo cắn chủ yếu ở các lứa tuổi trung niên và cao tuổi. Hầu hết số bệnh nhân này sau khi bị chó mèo cắn và có nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại nên tìm đến các trung tâm y tế để tiêm phòng.

Được biết, riêng trong tháng 1.2019 (dịp tết Nguyên đán), trên địa bàn có hơn 600 trường hợp bị chó mèo cắn. Đặc biệt, trong năm vừa qua (2018), tại tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 30.000 liều vacxin phòng ngừa bệnh dại được tiêm cho các bệnh nhân bị chó mèo cắn.

Ngoài ra, trong tháng 1.2019, tại tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 33 trường hợp mắc bệnh sởi, 1.019 bị tiêu chảy và 5.764 người bị cúm các loại.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong giờ ra chơi, 12 học sinh tiểu học của Trường Tiểu học Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã bị một con chó cảnh cắn.

Xót xa bé trai 7 tuổi bị chó cắn biến dạng mặt

An An (TH) |

Bệnh nhi 7 tuổi (Nghệ An) bị chó cắn đa vết thương vùng mặt gây biến dạng, rách sâu nham nhở, trán chảy nhiều máu, gan bàn tay phải nhiều tổn thương phức tạp.

Một vòng bệnh viện: Chó cắn nát đùi bé 6 tuổi

Lệ Hà - Hà Phương |

Chó cắn nát đùi bé 6 tuổi; Bé gái sinh non 25 tuần nặng 740g được cứu sống thần kỳ; Công nhân phải nhập viện do nắng nóng... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

12 học sinh tiểu học bị chó cắn ngay tại sân trường

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong giờ ra chơi, 12 học sinh tiểu học của Trường Tiểu học Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã bị một con chó cảnh cắn.

Xót xa bé trai 7 tuổi bị chó cắn biến dạng mặt

An An (TH) |

Bệnh nhi 7 tuổi (Nghệ An) bị chó cắn đa vết thương vùng mặt gây biến dạng, rách sâu nham nhở, trán chảy nhiều máu, gan bàn tay phải nhiều tổn thương phức tạp.

Một vòng bệnh viện: Chó cắn nát đùi bé 6 tuổi

Lệ Hà - Hà Phương |

Chó cắn nát đùi bé 6 tuổi; Bé gái sinh non 25 tuần nặng 740g được cứu sống thần kỳ; Công nhân phải nhập viện do nắng nóng... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện hôm nay.