Hơn 1.500 NLĐ tham gia hiến máu nhân đạo

Mai Phương |

Sáng 22.6, chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã thu hút hơn 1.500 CN, NLĐ tại TPHCM tham gia.

Bác sĩ Trần Thị Như Tố - GĐ Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM cho biết: Chương trình năm nay thu hút đông người dân tham gia hơn các năm trước. Điều này chứng tỏ phong trào hiến máu của TP đang duy trì tốt và ngày càng phát triển mạnh, đặc biệt là các bạn sinh viên và người lao động trong TP. 

Hiến máu tại chương trình, ông Trần Ngọc Dũng (52 tuổi, công nhân xây dựng) chia sẻ: "Tôi hiến máu từ năm 1999, đến nay đã 28 lần. Tôi thấy hiến máu mang lại cái đẹp cho đời và tôi sẽ hiến đến khi nào không được nữa thì thôi".

Cùng chung niềm vui khi đến ngày hội hiến máu lớn nhất TP năm 2018, bà Lê Thị Kim Hoàng (47 tuổi, huyện Bình Chánh) bày tỏ: "Lần đầu đi hiến máu thì cảm giác hơi sợ, nhưng khi biết giọt máu của mình có thể giúp được nhiều người tôi cảm thấy rất vui và tiếp tục hiến tiếp các đợt tiếp theo. Cứ như vậy, một năm tôi hiến 3 lần, đến nay đã hiến 22 lần".

Qua 5 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã tiếp nhận trên 120.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiến máu dịp hè, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu. Chương trình cũng góp phần mở rộng đối tượng hiến máu, tập dợt công tác tổ chức tiếp nhận số lượng lớn tại địa phương để dự phòng tai nạn, thảm họa, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc và góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương, biết sống vì mọi người và cống hiến sức trẻ cho xã hội.

Mai Phương
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.