Hồi sinh nhờ bệnh viện vệ tinh

Minh An |

Nhiều ca bệnh nặng đã được các bác sĩ Bệnh viện E Trung ương và Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp cứu chữa kịp thời trong chuyến công tác theo đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816.

Thoát chết nhờ bác sĩ giỏi

Bệnh nhân nhi N.K.C (10 tuổi, ở xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) được đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu – Nhi  (Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện đau ngực, khó thở, đau thắt vùng ngực, nhịp tim đập nhanh…

Theo người nhà bệnh nhân nhi, con đang đi học, cô giáo thấy con có biểu hiện bất thường trên đã gọi gia đình đưa con vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn cấp cứu. May mắn cho bệnh nhân nhi này là các y bác sĩ Bệnh viện E Trung ương đang tổ chức khám chữa bệnh tại đây, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu – Phó Giám đốc Bệnh viện E Trung ương cùng các bác sĩ ở Bệnh viện E Trung ương và các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn đã tiến hành khám và hội chẩn cho bệnh nhân nhi.

 
Đề án bệnh viện vệ tinh với 3 chuyên ngành là: Tim mạch, chấn thương, hồi sức tích cực - chống độc.

Một máy đo điện tâm đồ, một máy siêu âm đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Căn cứ vào các kết quả xét nghiệm, siêu âm, Tiến sĩ Hựu xác định, bệnh nhân nhi bị nhịp nhanh kịch phát trên thất, cần tiếp tục thăm dò điện sinh lý và làm các xét nghiệm cần thiết khác.

Bệnh nhân H.T.S (56 tuổi, ở huyện Hương Sơn) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chân trái chảy máu, gãy phần xương cẳng chân. Bệnh nhân bị cánh cửa gỗ đập mạnh vào chân gây gãy cẳng chân phải. Bác sĩ Nguyễn Phú Tiến – khoa Ngoại chấn thương đã sơ cấp cứu, nẹp cố định chân và chỉ định cho bệnh nhân chụp X-quang gối, cẳng chân phải, đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết thương để có sự điều trị, cấp cứu kịp thời.

Đây là 2 trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện E Trung ương tiến hành khám và hội chẩn cùng Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn trong chuyến công tác theo đề án bệnh viện vệ tinh, đề án 1816.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng phòng Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện E, trong đợt công tác, các bác sĩ Bệnh viện E kết hợp với các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn khám và tư vấn cho hơn 730 bệnh nhân ở các xã miền núi của huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Hiệu quả từ đề án bệnh viện vệ tinh

Ông Nguyễn Quang Hoè - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn cho biết: Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện E Trung ương, giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Bệnh viện E sẽ chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn 41 gói kỹ thuật. Đề án bệnh viện vệ tinh với 3 chuyên ngành là: Tim mạch, chấn thương, hồi sức tích cực - chống độc.

Khi Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn trở thành bệnh viện vệ tinh luôn có sự liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của Bệnh viện E Trung ương về đào tạo và chuyển giao kỹ thuật bằng việc tăng cường chuyển giao các gói kỹ thuật theo đề án bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện T.Ư Huế có "bệnh viện vệ tinh" thứ 3 ở tuyến huyện

PHÚC ĐẠT |

Chiều 30.7, tại Bệnh viện T.Ư Huế Cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa "bệnh viện hạt nhân" (Bệnh viện trung ương Huế) và "bệnh viện vệ tinh" tuyến huyện (Trung tâm y tế huyện Phong Điền).

Bệnh viện T.Ư Huế lần đầu tiên có "bệnh viện vệ tinh" ở tuyến huyện

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.4, Bệnh viện Trung ương (BV T.Ư) Huế cho biết, mới đây đơn vị đã tổ chức lễ ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang theo mô hình “bệnh viện hạt nhân” và “bệnh viện vệ tinh”.

TPHCM sẽ chi 5.700 tỉ đồng xây dựng mới 3 bệnh viện vệ tinh

MINH QUÂN |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho TPHCM xây dựng mới 3 bệnh viện vệ tinh từ tiền ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư gần 5.700 tỉ đồng.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bệnh viện T.Ư Huế có "bệnh viện vệ tinh" thứ 3 ở tuyến huyện

PHÚC ĐẠT |

Chiều 30.7, tại Bệnh viện T.Ư Huế Cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa "bệnh viện hạt nhân" (Bệnh viện trung ương Huế) và "bệnh viện vệ tinh" tuyến huyện (Trung tâm y tế huyện Phong Điền).

Bệnh viện T.Ư Huế lần đầu tiên có "bệnh viện vệ tinh" ở tuyến huyện

PHÚC ĐẠT |

Ngày 13.4, Bệnh viện Trung ương (BV T.Ư) Huế cho biết, mới đây đơn vị đã tổ chức lễ ký kết biên bản hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang theo mô hình “bệnh viện hạt nhân” và “bệnh viện vệ tinh”.

TPHCM sẽ chi 5.700 tỉ đồng xây dựng mới 3 bệnh viện vệ tinh

MINH QUÂN |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho TPHCM xây dựng mới 3 bệnh viện vệ tinh từ tiền ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư gần 5.700 tỉ đồng.