Học theo cách nướng cóc trên mạng, 4 bệnh nhi ngộ độc

Lệ Hà |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 4 bệnh nhi nhập viện sau khi ăn thịt cóc.

Gia đình bệnh nhi cho biết, 4 trẻ gần nhà (từ 5-7 tuổi) tự chơi với nhau, tự bắt cóc để nướng và ăn (trẻ nói do bắt chước theo các video đã xem được trên điện thoại thông minh). Sau khi ăn khoảng 1 tiếng, trẻ xuất hiện nôn nhiều, gia đình phát hiện nên đã đưa trẻ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu.

Ngày 28.4, thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang - Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết: Trong 4 bệnh nhi nhập viện, có 2 bệnh nhi ăn phần thịt đùi cóc không có biểu hiện ngộ độc lâm sàng nên được theo dõi; 1 bệnh nhi ăn đầu cóc thì nôn nhiều ra dịch màu nâu đen, tim mạch ổn định nên có chỉ định truyền dịch và bơm rửa dạ dày; Bệnh nhi nặng nhất là B.V.H (5 tuổi), trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nhập viện sau tình trạng buồn nôn, nôn nhiều, lơ mơ, nhịp tim chậm 60 lần/phút, phổi thông khí kém…

Ngay khi bệnh nhi H nhập viện, kíp trực cấp cứu Khoa Nhi đã tiến hành làm các cận lâm sàng cần thiết ngay như: Lấy máu xét nghiệm, điện giải đồ, điện tim… do nhịp tim trẻ chậm nên đã chỉ định hút dịch dạ dày một chiều, không bơm rửa, tránh trường hợp ngừng tim, truyền dịch, dùng thuốc nâng nhịp tim… tiên lượng đây là ca rất nặng nên đã cho bệnh nhi chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Bác sĩ khuyến cáo: Thịt cóc chứa hàm lượng đạm cao và không có độc tố. Tuy nhiên, nhiều bộ phận khác của cóc lại chứa độc tố, trong đó có độc tố nguy hiểm gây chết người là tetrodotoxin. Độc tố này có trong da, gan, trứng, mủ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) của cóc cũng chứa bufotenin – một chất cực độc, dễ gây chết người (kể cả khi nấu ở nhiệt độ cao, độc tố này cũng không phân hủy, khi ăn phải gây ngộ độc nặng nề).

Ngộ độc độc tố từ cóc tùy từng mức độ có thể thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn, nhức các chi, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, hoảng hốt vì thế sinh ra ảo giác, co giật, ngừng thở ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi gặp người bị ngộ độc cóc, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và chữa trị kịp thời.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bé trai 4 tuổi suýt chết vì ngộ độc thuốc cai nghiện Methadone

Thùy Linh |

Ngày 24.4, thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết Trung tâm Cấp cứu và Chống độc đã cấp cứu kịp thời và tích cực cứu chữa cho bé trai 4 tuổi nguy kịch tính mạng do ngộ độc thuốc cai nghiện Methadone.

Hơn 150 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm chay

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 24.3, hơn 150 công nhân Công ty Kỳ Lợi, Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau bữa cơm chay tại công ty đã có triệu chứng bị đau bụng, nôn ói, nghi bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Trảng Bom.

Uống 15 viên thuốc sốt rét nghĩ chống được COVID-19, người đàn ông ngộ độc

L.Hà |

Bệnh nhân uống 15 viên chloroquine 250mg để phòng mắc COVID-19 theo thông tin trên mạng sau đó bị ngộ độc phải đi cấp cứu.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bé trai 4 tuổi suýt chết vì ngộ độc thuốc cai nghiện Methadone

Thùy Linh |

Ngày 24.4, thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết Trung tâm Cấp cứu và Chống độc đã cấp cứu kịp thời và tích cực cứu chữa cho bé trai 4 tuổi nguy kịch tính mạng do ngộ độc thuốc cai nghiện Methadone.

Hơn 150 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm chay

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 24.3, hơn 150 công nhân Công ty Kỳ Lợi, Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, sau bữa cơm chay tại công ty đã có triệu chứng bị đau bụng, nôn ói, nghi bị ngộ độc thực phẩm phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Trảng Bom.

Uống 15 viên thuốc sốt rét nghĩ chống được COVID-19, người đàn ông ngộ độc

L.Hà |

Bệnh nhân uống 15 viên chloroquine 250mg để phòng mắc COVID-19 theo thông tin trên mạng sau đó bị ngộ độc phải đi cấp cứu.