Học sinh đi học trở lại: Phòng chống dịch COVID-19 ngay tại trường

Thanh Chân |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc học sinh quay lại trường học không chỉ là vấn đề riêng của nhà trường mà ngay cả cha mẹ và bản thân học sinh cũng phải hiểu rõ và thực hiện đúng những hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại trường.

Vừa qua, học sinh khối 9, khối 12 của TPHCM đã trở lại trường học tập sau hơn nửa năm ở nhà. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học để tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh.

HCDC hướng dẫn phụ huynh học sinh không đi đến trường và không được đưa học sinh đến trường, học sinh không đến trường nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Phụ huynh đeo khẩu trang khi đưa đón học sinh.

Bên cạnh đó, yêu cầu trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm trước khi đến trường và sau khi trở về nhà, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

Phụ huynh đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì chủ động cho học sinh nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Học sinh phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường. Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Giáo viên, người lao động tại trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu theo quy định.

Ban giám hiệu nhà trường phải thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch như đo thân nhiệt, tăng cường thông khí tại lớp học, bố trí phòng cách ly để sử dụng ngay khi phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở,...

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Học online quá lâu, học sinh ngại đến trường?

HOÀI ANH |

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, để học sinh được vui vẻ, thoải mái khi trở lại trường, cần chọn lựa một thời điểm phù hợp và có kế hoạch cụ thể. Nhưng hơn hết, việc trở lại trường cần tránh gắn với những kì thi để không gây ra áp lực cho học sinh.

Người cao tuổi ứng phó với dịch COVID-19 ngay tại cộng đồng như thế nào?

Thanh Chân |

Người cao tuổi, người mắc các bệnh lý mãn tính thuộc nhóm nguy cơ cần được ưu tiên bảo vệ nhằm hạn chế mắc COVID-19 cũng như giảm khả năng bệnh diễn tiến nặng và tử vong.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Thanh Chân |

Người cao tuổi có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng khi mắc COVID-19 như nhập viện, chăm sóc tích cực hoặc dùng máy thở để có thể hô hấp được, thậm chí tử vong.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Học online quá lâu, học sinh ngại đến trường?

HOÀI ANH |

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, để học sinh được vui vẻ, thoải mái khi trở lại trường, cần chọn lựa một thời điểm phù hợp và có kế hoạch cụ thể. Nhưng hơn hết, việc trở lại trường cần tránh gắn với những kì thi để không gây ra áp lực cho học sinh.

Người cao tuổi ứng phó với dịch COVID-19 ngay tại cộng đồng như thế nào?

Thanh Chân |

Người cao tuổi, người mắc các bệnh lý mãn tính thuộc nhóm nguy cơ cần được ưu tiên bảo vệ nhằm hạn chế mắc COVID-19 cũng như giảm khả năng bệnh diễn tiến nặng và tử vong.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Thanh Chân |

Người cao tuổi có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng khi mắc COVID-19 như nhập viện, chăm sóc tích cực hoặc dùng máy thở để có thể hô hấp được, thậm chí tử vong.