Hoại tử mông do tiêm chất làm đầy

Theo Vnexpress |

Nữ Việt kiều Mỹ bị hoại tử, sưng to vùng mông sau hai ngày tiêm chất làm đầy tại một cơ sở massage làm đẹp ở TPHCM.

Bệnh nhân 31 tuổi chi hơn 100 triệu đồng để tiêm filler làm đầy mông ở một spa tại TPHCM, mỗi bên mông được tiêm khoảng 100 ml. Hai ngày sau, vùng mông bên phải sưng to, đau nhiều.

Tiến sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cho biết bệnh nhân vào viện cấp cứu hai tuần trước, vùng hoại tử đã lan rộng, nằm rải rác. Sau một tuần tiêm kháng sinh, vùng hoại tử gom lại thành một ổ lớn, bác sĩ hút ra khoảng 200 ml dịch mủ. "Tiếp tục chích kháng sinh thêm một tuần, bệnh nhân được hút thêm 100 ml mủ nữa", bác sĩ Dung nói.

Kết quả chụp CT cắt lớp cho thấy bệnh nhân bị tiêm filler vào cơ nên một số vùng cơ bị hoại tử không thể hồi phục. Đúng kỹ thuật, filler phải được tiêm vào lớp biểu bì, mô mỡ dưới da, nếu tiêm nhầm vào mạch máu có thể gây thuyên tắc, chèn ép mạch, dẫn đến mù mắt, đột quỵ, ảnh hưởng tính mạng... Tiêm vào cơ có thể gây hoại tử, nhiễm trùng.

Hiện tình trạng bệnh nhân ổn, khống chế được nhiễm trùng nhưng vùng mông lõm sâu. Dự kiến sau 6-12 tháng bác sĩ sẽ đánh giá lại, có thể sử dụng mỡ tự thân để làm đầy vùng lõm.

Bác sĩ Dung cho biết hiện có hai phương pháp làm đầy vùng mông là cấy mỡ tự thân và phẫu thuật độn túi mông. Mỡ tự thân được lấy từ bụng, đùi, cấy tối đa khoảng 250 ml, thực hiện hai lần cách nhau 6-9 tháng và có thể duy trì 6-10 năm. Phẫu thuật đặt túi mông thường được kết hợp cấy mỡ để tăng hiệu quả.

Filler thường được dùng với lượng rất nhỏ để làm đầy vùng má, mặt. Vùng mông không được khuyến cáo dùng vì đòi hỏi lượng tiêm phải nhiều, có thể gây viêm nhiễm, chèn ép mạch máu nguy hiểm. Bệnh nhân cần chọn chất làm đầy chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ, được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề, hiểu rõ về kỹ thuật này, ở cơ sở y tế được phép thực hiện.

Gần đây, nhiều bệnh nhân mù vĩnh viễn, hoại tử da vùng mũi... do tiêm chất làm đầy tại một số cơ sở thẩm mỹ, spa ở TPHCM.

Theo Vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Biến chứng mù mắt sau 7 ngày tiêm filler làm đầy mũi

Lệ Hà |

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 27 tuổi, bị tắc động mạch mắt sau tiêm filler làm đầy mũi ngày thứ 7.

Tiêm filler suýt gây mù mắt, spa bị phạt 120 triệu đồng và đóng cửa 9 tháng

Đ.P |

Một spa ở quận 4 (TPHCM) bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng vì tiêm filler khiến người đến khám có nguy cơ mù vĩnh viễn mắt trái.

Thuốc làm đầy filler có thể làm “thiên nga hóa vịt”

BS Nguyễn Kiên |

Thời gian gần đây có nhiều ca tai biến nguy hiểm do dùng thuốc làm đầy filler.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Biến chứng mù mắt sau 7 ngày tiêm filler làm đầy mũi

Lệ Hà |

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ, 27 tuổi, bị tắc động mạch mắt sau tiêm filler làm đầy mũi ngày thứ 7.

Tiêm filler suýt gây mù mắt, spa bị phạt 120 triệu đồng và đóng cửa 9 tháng

Đ.P |

Một spa ở quận 4 (TPHCM) bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng vì tiêm filler khiến người đến khám có nguy cơ mù vĩnh viễn mắt trái.

Thuốc làm đầy filler có thể làm “thiên nga hóa vịt”

BS Nguyễn Kiên |

Thời gian gần đây có nhiều ca tai biến nguy hiểm do dùng thuốc làm đầy filler.