Hoa khôi Ngoại thương vượt qua bạo bệnh truyền cảm hứng cho bệnh nhân

L.Hà |

20 tuổi, xinh đẹp, tương lai đầy rộng mở, Đặng Trần Thủy Tiên - cô sinh viên Đại học Ngoại thương không bao giờ nghĩ một ngày mình mắc bệnh ung thư. Nén đau thương, Tiên bước vào hành trình chữa bệnh và truyền cảm hứng cho những bệnh nhân đồng cảnh với mình.

Đặng Trần Thủy Tiên từng nhận được lá thư động viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giúp nữ sinh trường Đại học Ngoại thương có thêm động lực và tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

Thuỷ Tiên khi chưa phát hiện mắc ung thư vú.
Thuỷ Tiên khi chưa phát hiện mắc ung thư vú.

Hơn nửa năm trước, cô gái người Hải Phòng Đặng Trần Thủy Tiên thi đỗ vào Đại học Ngoại thương với tương lai rộng mở. Thế nhưng, cuộc đời cô gái đất Cảng bỗng trở nên mịt mù khi nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

Thuỷ Tiến quyết định cạo tóc “tuyên chiến” với ung thư.
Thuỷ Tiến quyết định cạo tóc “tuyên chiến” với ung thư.

Một ngày giữa mùa hè của tháng 6. Trong lúc tắm, Tiên tình cờ thấy có cục hạch cứng trên ngực. Chủ quan, nghĩ mình còn trẻ, ít có khả năng mắc bệnh ung thư vú, cô quên bẵng đi.

Một tuần sau, cô lên bệnh viện khám. Các bác sĩ cũng chẩn đoán là u xơ, chỉ định làm tiểu phẫu cắt bỏ u. Bệnh viện tư vấn gia đình cô gửi hạch đi sinh thiết. Hơn 10 ngày sau ca phẫu thuật, bác sĩ thông báo cô bị ung thư vú giai đoạn 2A.

Vượt qua mọi khó khăn trong quá trình chữa bệnh, Thuỷ Tiên đã tự tin và truyền cảm hứng cho nhiều người bệnh khác.
Vượt qua mọi khó khăn trong quá trình chữa bệnh, Thuỷ Tiên đã tự tin và truyền cảm hứng cho nhiều người bệnh khác.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô sinh viên năm thứ nhất.

Nén đau thương, cả nhà cùng Tiên bước vào hành trình chữa bệnh. Tiên trải qua ca phẫu thuật cắt nửa ngực trái cùng những đợt hoá trị. 

“Những ngày đầu điều trị là một thử thách không hề nhỏ với em, thuốc ngấm vào người nên em luôn trong tình trạng mệt mỏi, nôn nao, móng tay móng chân đen, da sạm đi do hóa chất, bạch cầu thấp, thiếu máu. Mỗi lần đứng trước gương em không cầm được nước mắt nhưng cố gắng lạc quan, giữ vững tinh thần vì em hiểu rằng hóa chất đó giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Hiện tại em đã trải qua 9 lần hóa trị, với 4 mũi hóa chất đỏ, 5 mũi hóa chất dầu. May vì mình còn trẻ, mỗi lần hóa trị chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 hôm là khỏe hơn, có thể giúp bố mẹ làm việc nhà" - Tiên nói.

Nụ cười rạng rỡ của Thuỷ Tiên.
Nụ cười rạng rỡ của Thuỷ Tiên.

Động lực giúp Tiên vượt qua, tuyên chiến với bệnh tật là nụ cười của những người thân yêu. Tâm lý Tiên dần ổn định. Trong quá trình điều trị bệnh, Thuỷ Tiên tự tin tham gia cuộc thi Hoa khôi Đại học Ngoại thương, đạt Giải “Hoa khôi truyền cảm hứng”.

Dù đang phải "chiến đấu" với căn bệnh ung thư nhưng Thủy Tiên luôn tươi tắn, tự tin và động viên mọi người cùng cố gắng để chiến thắng bệnh tật.

Ngày 8.1, lãnh đạo Bệnh viện K cùng Đặng Trần Thủy Tiên đã trao quà, thăm hỏi, động viện người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K.

Đi đến giường bệnh nào các bác, các cô cũng chúc mừng vì thấy em khỏe mạnh, năng động, trẻ trung và tràn đầy lạc quan. Thủy Tiên tâm sự rằng, danh hiệu “Hoa khôi truyền cảm hứng” cũng chính là mong muốn mà Tiên muốn chuyển tới những người đồng bệnh.

Tiên động viên những người bệnh khác hãy lạc quan để vượt qua bệnh tật.
Tiên động viên những người bệnh khác hãy lạc quan để vượt qua bệnh tật.

Tiên chia sẻ: “Em cảm thấy ung thư không còn đáng sợ nữa, mà thứ đáng sợ nhất chính là việc bản thân mình coi nó là dấu chấm hết. Ung thư dạy em trân trọng cuộc sống này, vì em hiểu, cuộc sống còn nhiều điều tốt ddeopj mình cần hướng đến và em sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sỹ và cố gắng giữ mãi tinh thần lạc quan này để truyền cảm hứng cho nhiều người bệnh giống như em.”

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K cho biết, Công ty Hoffmann-La Roche sẽ tài trợ toàn bộ số thuốc điều trị đích điều trị ung thư vú cho bệnh nhân Đặng Trần Thủy Tiên.

Với Thuỷ Tiên ung thư không phải là chấm hết mà phải tự tin trong cuộc sống.
Với Thuỷ Tiên ung thư không phải là chấm hết mà phải tự tin trong cuộc sống.

"Tôi tin tưởng rằng câu chuyện về căn bệnh mà em mắc phải và cách Đặng Trần Thủy Tiên đối diện với bệnh tật sẽ trở thành một niềm cảm hứng, truyền tới cho những người bệnh ung thư một niềm tin, nghị lực và sự lạc quan trong cuộc sống, hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Các bác sĩ Bệnh viện K đã ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại để đưa ra phác đồ tốt nhất cho Thủy Tiên”, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn cho hay.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố chất gây nên “ác mộng” ung thư cho người Việt

Đặng Chung |

Theo các số liệu được nhà khoa học công bố tại Hội thảo “Sự độc hại của amiăng trắng trong tấm lợp Fibro-ximăng” diễn ra ngày 8.1 tại Hà Nội, amiăng chính là một trong những “thủ phạm” gây ra bệnh ung thư phổi, trung biểu mô, vòm họng... cho người dân.

Nữ giáo viên suýt bỏ bục giảng vì ung thư xương

L.Hà |

Bệnh nhân được phát hiện ung thư xương nhưng không thể phẫu thuật do khối u ở vị trí rất nguy hiểm. Nếu phẫu thuật dễ  tổn thương dây thần kinh có thể gây liệt và tổn thương mạch máu rất cao.

Thuốc điều trị ung thư được rao bán tràn lan qua mạng, Bộ Y tế khuyến cáo

L.Hà |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khuyến cáo người sử dụng không mua các thuốc điều trị ung thư được chào bán và quảng cáo qua mạng để điều trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố chất gây nên “ác mộng” ung thư cho người Việt

Đặng Chung |

Theo các số liệu được nhà khoa học công bố tại Hội thảo “Sự độc hại của amiăng trắng trong tấm lợp Fibro-ximăng” diễn ra ngày 8.1 tại Hà Nội, amiăng chính là một trong những “thủ phạm” gây ra bệnh ung thư phổi, trung biểu mô, vòm họng... cho người dân.

Nữ giáo viên suýt bỏ bục giảng vì ung thư xương

L.Hà |

Bệnh nhân được phát hiện ung thư xương nhưng không thể phẫu thuật do khối u ở vị trí rất nguy hiểm. Nếu phẫu thuật dễ  tổn thương dây thần kinh có thể gây liệt và tổn thương mạch máu rất cao.

Thuốc điều trị ung thư được rao bán tràn lan qua mạng, Bộ Y tế khuyến cáo

L.Hà |

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khuyến cáo người sử dụng không mua các thuốc điều trị ung thư được chào bán và quảng cáo qua mạng để điều trị.