Hành trình kỳ tích của bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam

Minh Ánh |

Bố mẹ bé "Ốc" hiếm muộn đã 10 năm và có tin vui với thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, khi mới ở tuần thứ 24, mẹ Ốc sinh non một bé và tử vong. Bé thứ hai sinh ở tuần 26, chỉ nặng 480g, chính là bé Ốc.

Sau nhiều ngày được các bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc, bé sinh non với 480g đã có được sức khoẻ bình thường và xuất viện. Hiện bé đã nặng 2,1kg.

Hình ảnh bé Ốc hiện tại ở tuần tuổi thứ 39, cân nặng 2,1g. Ảnh: BVCC
Hình ảnh bé Ốc hiện tại ở tuần tuổi thứ 39, cân nặng 2,1kg. Ảnh: BVCC

Trước đó, theo hồ sơ, bố mẹ bé sinh non - bé "Ốc" hiếm muộn đã hơn 10 năm, nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo mà có được song thai. Khi thai được 18 tuần, mẹ bé có dấu hiệu rỉ ối nên nhập viện và điều trị tại Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc ngày 1.7.2020.

Đến ngày 31.7, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, ối vỡ sớm nên đẻ non một thai. Tuy nhiên, vì quá non, chỉ mới 24 tuần tuổi, nên bé đã tử vong. Do hai thai là hai buồng ối, hai bánh nhau nên sau khi một thai mất, các bác sĩ đã quyết định kẹp dây nối thai mất rồi và tiếp tục điều trị theo dõi giữ thai còn lại.

Trong suốt khoảng thời gian điều trị, sản phụ liên tục được quan tâm theo dõi, điều chỉnh thuốc từng ngày. Theo bác sĩ Tô Văn An - Trưởng khoa Sản bệnh (Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc) cho biết nguy cơ lớn nhất của bệnh nhân là nhiễm trùng tử cung có thể phải cắt tử cung. Nguy cơ thai chết lưu, nguy cơ đẻ non cũng rất cao. Do đó, phác đồ điều trị với sản phụ là nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, phối hợp các loại thuốc giảm co, thuốc nội tiết liều cao, sử dụng kháng sinh liều cao để chống nhiễm trùng, sử dụng thuốc trưởng thành phổi...

Đến ngày 20.8.2020 sản phụ có biểu hiện rỉ ối dẫn đến cạn ối, cuộc hội chẩn giữa Ban Giám đốc và liên khoa diễn ra, quyết định mổ lấy thai cho bệnh nhân ngay trong ngày, và bé gái Ốc chào đời.

Chào đời ở tuần tuổi thứ 26 với cân nặng chỉ 480g, bé Ốc được các bác sĩ chuyển ngay lên khu đặc biệt của khoa Sơ sinh trong tình trạng cơ thể, phản xạ yếu, hơi thở thoi thóp, tím tái toàn thân.

Hình ảnh bé Ốc khi mới chào đời tại bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Ảnh: BVCC
Hình ảnh bé Ốc sinh non cân nặng chỉ 480g tại bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Ảnh: BVCC

Các chuyên gia đánh giá, bé Ốc có nguy cơ cao xuất huyết não, viêm ruột hoại tử, suy hô hấp, chậm tiêu dịch phổi, xuất huyết phổi, viêm phổi, nhiễm khuẩn sơ sinh, sốc nhiễm trùng. "Sơ sinh càng non tháng, càng nhẹ cân thì nguy cơ về bệnh tật và biến chứng càng cao. Sự phát triển của trẻ sơ sinh non tháng phụ thuộc rất nhiều vào sự chăm sóc, nuôi dưỡng và môi trường xung quanh" - bác sĩ An chia sẻ.

Ngay lập tức, bé được điều trị cấp cứu, nằm lồng ấp, hỗ trợ thở máy, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, kháng sinh, điều trị rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan, điều trị rối loạn đông máu, điều trị bằng phương pháp Kangaroo giữa bé và bố...

Nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, cùng tình yêu thương, mong chờ của cha mẹ, bé Ốc đã có thể dũng cảm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Bé đã có thể bỏ máy thở sớm, phản xạ nhanh dần, cai thở oxy, tự thở, ăn được từng ml sữa, phản xạ bú mút có. Hiện ở tuần tuổi thứ 39, bé Ốc khỏe mạnh, nhanh nhẹn, bú sữa mẹ tốt, cân nặng 2.1kg và được xuất viện về với gia đình.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Sản phụ sinh non tại điểm cách ly

Lục Tùng |

Vừa vào điểm cách ly ở Đồng Tháp lúc tối, sáng ra một phụ nữ đã hạ sinh nhưng cháu bé đã chết.

Anh: Bé trai sinh non 3 tháng chiến thắng COVID-19 sau 47 ngày điều trị

Phương Linh |

Sau trận chiến kéo dài 37 ngày với bệnh dịch, bé trai Emmanuel Boateng, sinh non ba tháng tuổi, đã trở thành bệnh nhân chiến thắng COVID-19 nhỏ tuổi nhất nước Anh.

Anh: Bé sinh non 0,5 kg sống sót kì diệu được xuất viện sau 5 tháng

Bảo Châu |

Bé gái người Anh bị sinh non với cân nặng 510g đã sống sót thần kì, mới đây đã được xuất viện sau 5 tháng điều trị.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng Tháp: Sản phụ sinh non tại điểm cách ly

Lục Tùng |

Vừa vào điểm cách ly ở Đồng Tháp lúc tối, sáng ra một phụ nữ đã hạ sinh nhưng cháu bé đã chết.

Anh: Bé trai sinh non 3 tháng chiến thắng COVID-19 sau 47 ngày điều trị

Phương Linh |

Sau trận chiến kéo dài 37 ngày với bệnh dịch, bé trai Emmanuel Boateng, sinh non ba tháng tuổi, đã trở thành bệnh nhân chiến thắng COVID-19 nhỏ tuổi nhất nước Anh.

Anh: Bé sinh non 0,5 kg sống sót kì diệu được xuất viện sau 5 tháng

Bảo Châu |

Bé gái người Anh bị sinh non với cân nặng 510g đã sống sót thần kì, mới đây đã được xuất viện sau 5 tháng điều trị.