Hàng chục bé mắc viêm màng não nguy hiểm, hầu hết không tiêm phòng

Thùy Linh |

Hiện tại, Khoa điều trị tích cực, trung tâm Y học lâm sàng các bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho gần 30 bệnh nhi mắc viêm não và viêm màng não. Hầu hết các bệnh nhi chưa được tiêm phòng vắc xin.

Tại hội thảo khoa học “Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh viêm não màng não ở trẻ em” được tổ chức ngày 23-24.4, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, PGS.TS Trần Minh Điển- Phó Giám đốc BV Nhi TƯ cho hay mỗi năm, BV tiếp nhận 300- 500 ca viêm màng não.

"Hiện tại chúng tôi đang điều trị cho 30 bệnh nhi mắc viêm não và viêm màng não với nhiều mức độ và lứa tuổi khác nhau, di chứng nặng nề. Hầu hết các trẻ này đều được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng bệnh đã nặng và biến chứng thần kinh. Có những cháu mức độ tri giác còn tỉnh táo nhưng có những cháu không còn tỉnh táo nữa và bắt đầu có những di chứng về tinh thần, có những cháu hạn chế về vận động, thậm chí là tê liệt"- BS Điển nói.

Điển hình là bé Hà M.N, 3 tháng tuổi ở An Dương- Hải Phòng được chuyển đến BV Nhi TW từ ngày 4.3, sau 2 ngày điều trị tại BV Sản Nhi Hải Phòng nhưng sốt cao liên tục không giảm.

Tại BV Nhi TW, các bác sỹ chẩn đoán em bị viêm màng não mủ đã biến chứng thần kinh. Sau hơn 1 tháng điều trị, đến nay tình trạng của bé Ngọc đã tốt hơn. Tuy nhiên, bé vẫn tiếp tục được theo dõi.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Ngô Văn Đức ở Thanh Hóa, 12 tuổi nhập BV Nhi TW trong tình trạng mất ý thức do bị viêm màng não. Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục ý thức, tuy nhiên, vẫn chưa thể vận động được. Hai gia đình bệnh nhi đều cho biết, cả 2 bé đều chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh.

Theo PGS Điển, trong một số bệnh viêm màng não do vi khuẩn như phế cầu, Haemophilus influenza... hoàn toàn có thể phòng được bằng các loại vắc xin. Riêng bệnh viêm não Nhật Bản B đã có vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, độ phủ khá tốt, tỉ lệ mắc giảm nhiều.

Ở giai đoạn những năm 1980- 1990, tỉ lệ có thể lên đến vài nghìn bệnh nhi trong một mùa dịch, nhưng hiện nay, BV chỉ còn tiếp nhận khoảng 50- 70 trường hợp trong một năm.

"Hầu hết các bệnh nhi mắc viêm màng não do vi khuẩn thì hầu hết các cháu đều chưa được tiêm phòng, hoặc tiêm phòng chưa đầy đủ. Đối với nhóm viêm não do virus cũng vậy, với viêm não nhật bản B, sau mỗi 3 năm lại tiêm nhắc lại để đảm bảo có kháng thể tốt nhất"- BS Điển cảnh báo.

Nói về cách phục hồi di chứng của bệnh viêm màng não, BS Điển cho biết giai đoạn đầu sau điều trị các bác sĩ và điều dưỡng sẽ hướng dẫn cách phục hồi chức năng về tinh thần và về vận động cho các cháu. Tuy nhiên, quan trọng nhất là các bệnh nhi vẫn phải hồi phục tại cộng đồng, bố mẹ, người thân phải có kiến thức về phục hồi di chứng cho các cháu.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

LD18116: Thầy giáo tiểu học có nguy cơ phải xa “bảng đen, phấn trắng” do căn bệnh viêm màng não

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Những ngày qua, nhiều người đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương không khỏi xót xa trước cảnh người cha già hàng ngày chăm con trai bị bệnh viêm màng não.

Bé gái sinh non 1,6 kg bị bệnh viêm màng não hành hạ

Kim Đồng |

Chiều 20.9, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, đang tiếp tục điều trị bệnh viêm màng não cho một bé gái ở Kiên Giang, sinh non khi mới 30 tuần tuổi. Bé gái có cân nặng chỉ 1,6kg.

TPHCM: Nuốt ốc sên sống, thanh niên bị viêm màng não

Đông Pha |

Được bạn nhậu thách nuốt ốc sên sống, anh K. làm theo nên bị mắc bệnh viêm màng não tăng bạch cầu ái toan do nhiễm kí sinh trùng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

LD18116: Thầy giáo tiểu học có nguy cơ phải xa “bảng đen, phấn trắng” do căn bệnh viêm màng não

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Những ngày qua, nhiều người đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương không khỏi xót xa trước cảnh người cha già hàng ngày chăm con trai bị bệnh viêm màng não.

Bé gái sinh non 1,6 kg bị bệnh viêm màng não hành hạ

Kim Đồng |

Chiều 20.9, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, đang tiếp tục điều trị bệnh viêm màng não cho một bé gái ở Kiên Giang, sinh non khi mới 30 tuần tuổi. Bé gái có cân nặng chỉ 1,6kg.

TPHCM: Nuốt ốc sên sống, thanh niên bị viêm màng não

Đông Pha |

Được bạn nhậu thách nuốt ốc sên sống, anh K. làm theo nên bị mắc bệnh viêm màng não tăng bạch cầu ái toan do nhiễm kí sinh trùng.