Hải Phòng: "Yêu" tư thế lạ, bệnh nhân nam nhập viện cấp cứu

Đặng Luân |

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng vừa tiếp nhận bệnh nhân nam bị vỡ vật hang sau quan hệ tình dục.

Khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhân nam (33 tuổi, ở Tiên Lãng, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng dương vật sưng to, biến dạng, bầm tím, tụ máu toàn bộ, lệch trục và đau tức sau quan hệ một ngày.

Khai thác tiền sử, dương vật của người bệnh sau khi quan hệ tình dục đã bị gập sang trái và máu tụ bắt đầu xuất hiện từ bên phải, lan nhanh và sưng dần lên toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn, chẩn đoán vỡ vật hang.

Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hóa - Tiết niệu tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Sau mổ, tình trạng người bệnh ổn định và xuất viện sau 5 ngày.

Bác sĩPhạm Việt Hà - Giám đốc chuyên môn hệ Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng - cho biết: Vỡ vật hang là một trong những tổn thương của dương vật gây nên rối loạn dương cương hay gặp trong cấp cứu nam khoa.

Nguyên nhân vỡ vật hang thường đa dạng nhưng hay gặp nhất do thói quen tự bẻ dương vật hoặc sau quan hệ tình dục nhất là quan hệ ở tư thế khó. Nếu không được cấp cứu kịp thời, vỡ vật hang có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh như rối loạn cương dương, xơ cứng vật hang… Khi được chẩn đoán, người bệnh cần được tiến hành phẫu thuật sớm để tránh những biến chứng về sau và tiên lượng dương vật có thể phục hồi nhanh sau mổ và việc quan hệ cũng sớm bình thường trở lại.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thắt chặt quy định cách ly, quản lý y tế sau cách ly

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, người dân thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Mai Dung |

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hải Phòng thắt chặt quy định cách ly, quản lý y tế sau cách ly

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, người dân thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn phòng chống thông tin xấu, độc

Mai Dung |

Hơn 200 cán bộ công đoàn Hải Phòng vừa tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.