Hai mẹ con tử vong sau mũi gây tê sinh mổ

TH |

Thai phụ 29 tuổi ở Hà Nam mang thai 39 tuần được chỉ định sinh mổ. Tuy nhiên, khi vừa gây tê tủy sống, thai phụ bất ngờ có dấu hiệu nghi sốc phản vệ, sau đó tử vong cả mẹ lẫn con.

Ngày 26.9, thai phụ Cao Thị T vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm (Hà Nam) sinh. Thai nhi được bác sĩ dự đoán to 3,4kg nên chỉ định đẻ mổ.

Thai phụ được gây tê tủy sống để mổ lấy thai. Vừa gây tê thì bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu nghi sốc phản vệ. Kíp y bác sĩ tập trung cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ, tình trạng sản phụ chuyển biến xấu nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Cả mẹ và con cuối cùng không thể cứu được. 

Công an đã đến bệnh viện niêm phong hồ sơ bệnh án và trưng cầu Viện giám định pháp y quốc gia mổ tử thi.

Ông Văn Tất Phẩm - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam - cho biết: Chị T vào Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm chờ sinh lúc 10h35 ngày 26.9, chẩn đoán thai 39 tuần, con đầu lòng.

14h cùng ngày, thai phụ có cơn chuyển dạ. Sau thăm khám và hội chẩn, bác sĩ chỉ định đẻ mổ vì thai to 3,4kg.

Đến 14h20, bác sĩ bắt đầu gây tê tủy sống để mổ lấy thai. Tuy nhiên ngay sau đó, thai phụ xuất hiện dấu hiệu nghi sốc phản vệ. Các y bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm tập trung cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ nhưng 1 tiếng sau, tình trạng vẫn xấu đi nên chuyển thai phụ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam lúc 15h30.

Tại BV đa khoa tỉnh, thai phụ được tập trung cấp cứu nhưng do tình trạng quá nặng nên đã tử vong vào lúc 19h cùng ngày.

Bệnh viện lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ cùng thai nhi. Kết quả giám định pháp y sẽ có sau 1-2 tuần. Nếu gia đình vẫn chưa đồng thuận, Sở Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn xem xét vụ việc.

Ngày 28.9, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nam đề nghị báo cáo về tai biến sản khoa này. Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm rà soát lại việc tuân thủ các quy trình dịch vụ kỹ thuật trong việc theo dõi, chăm sóc và xử trí bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ.

TH
TIN LIÊN QUAN

Sở Y tế Đồng Nai thông tin về vụ sản phụ nguy kịch, con tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 26.9, Sở Y tế đã thông tin về vụ việc tai biến sản khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Cấp cứu sản phụ sinh con theo cách "thuận tự nhiên"

LH |

Ngày 20.9, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết: Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

ĐÌNH VĂN |

Sở Y tế Gia Lai đã kỷ luật cấm phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa sản bệnh viện do vị này cắt nhầm bàng quang của sản phụ khi sinh mổ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sở Y tế Đồng Nai thông tin về vụ sản phụ nguy kịch, con tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 26.9, Sở Y tế đã thông tin về vụ việc tai biến sản khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Cấp cứu sản phụ sinh con theo cách "thuận tự nhiên"

LH |

Ngày 20.9, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết: Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại nhà, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cắt nhầm bàng quang sản phụ: Đình chỉ phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa

ĐÌNH VĂN |

Sở Y tế Gia Lai đã kỷ luật cấm phẫu thuật 3 tháng đối với trưởng khoa sản bệnh viện do vị này cắt nhầm bàng quang của sản phụ khi sinh mổ.