Hai cháu bé uống nhầm thuốc diệt chuột nhập lậu, một cháu bé tử vong

MINH CHÂU |

Trên đường đi học về, 2 cháu bé có nhặt được một ống thuốc màu hồng (là thuốc diệt chuột "nhập lậu") và uống vào khiến 1 cháu bé tử vong, 1 cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 29.3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sức khoẻ bệnh nhi V.N.Đ.Q (6 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã ổn định qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi sau khi cháu bé này được phát hiện uống phải thuốc diệt chuột.

Cùng uống phải thuốc diệt chuột còn có cháu L.H.P. (8 tuổi, ngụ cùng P.Phước Tân) không may đã tử vong.

Trước đó vào chiều 27.3, trên đường đi học về, 2 cháu bé có nhặt được một ống thuốc màu hồng, sau đó uống vào. Đến tối cùng ngày, cháu L.H.P lên cơn co giật, còn cháu V.N.Đ.Q bị đau đầu, đau bụng.

Cả 2 được người nhà đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Shinmark (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, 2 cháu bé nhập viện khoảng 21 giờ cùng ngày.

Trong đó, cháu bé L.H.P có triệu chứng co giật, hôn mê, sau đó rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, đến 2 giờ ngày 28.3 thì tử vong.

Còn cháu bé V.N.Đ.Q. nhẹ hơn, chỉ đau đầu, đau bụng, hiện tại cơn nguy kịch, tình hình tạm ổn, đang được theo dõi sát sao tại khoa Huyết học thần kinh.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay, 2 bệnh nhi bị ngộ độc thuốc diệt chuột Trung Quốc, rất độc, dẫn đến tử vong. Thuốc diệt chuột mà 2 bệnh nhi uống nhầm hiện nay đã cấm sử dụng nhưng vẫn bán do nhập lậu.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ca ngộ độc do nhầm thuốc diệt chuột thế hệ mới là ngũ cốc, kẹo

Lệ Hà - Mai Thanh |

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt chuột thế hệ mới với bệnh cảnh hoàn toàn khác so với ngộ độc thuốc diệt chuột trước đây.

Một bé tử vong, một bé nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột

Minh An |

Ngày 16.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông tin, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhi là 2 chị em ruột trong tình trạng li bì, da xanh tái... do ngộ độc thuốc diệt chuột.

Thanh Hóa: Cứu sống một bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột

Quách Du |

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 24 tháng tuổi (ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều ca ngộ độc do nhầm thuốc diệt chuột thế hệ mới là ngũ cốc, kẹo

Lệ Hà - Mai Thanh |

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt chuột thế hệ mới với bệnh cảnh hoàn toàn khác so với ngộ độc thuốc diệt chuột trước đây.

Một bé tử vong, một bé nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột

Minh An |

Ngày 16.4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông tin, bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhi là 2 chị em ruột trong tình trạng li bì, da xanh tái... do ngộ độc thuốc diệt chuột.

Thanh Hóa: Cứu sống một bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột

Quách Du |

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu sống thành công một bệnh nhi 24 tháng tuổi (ở huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.