Hai bệnh nhân đột quỵ thoát chết nhờ quy trình "báo động đỏ"

Bảo Trung |

Nhờ quy trình "báo động đỏ" liên viện giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 2 bệnh nhân bị đột quỵ đã may mắn được cứu sống.

Ngày 26.7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Đơn vị này và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp, cấp cứu thành công 2 bệnh nhân đột quỵ do tắc hoàn toàn động mạch não giữa thông qua thực hiện quy trình "báo động đỏ" liên viện.

Nhờ quy trình “báo động đỏ” liên viện, bệnh nhân đột quỵ đã may mắn được cứu sống. Ảnh: P.V
Nhờ quy trình “báo động đỏ” liên viện, bệnh nhân đột quỵ đã may mắn được cứu sống. Ảnh: P.V

Trong ca cấp cứu đầu tiên, bệnh nhân được xác định là Trần Văn Vui (57 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng), có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị. Rạng sáng 24.7, bệnh nhân đột ngột ngất và không nói được, liệt nửa người trái.

Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Do tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã liên hệ với Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để phối hợp cấp cứu.

Sáng 24.7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng lơ mơ, khó tiếp xúc. Các bác sĩ tại đây xác định bệnh nhân còn tắc gần như hoàn động mạch não giữa bên phải.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ đã thực hiện can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ. Kết quả chụp kiểm tra sau can thiệp đã tái thông hoàn toàn động mạch não giữa phải.

Đến sáng 26.7, bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Ngày mai Sở Y tế Gia Lai có kết quả kiểm tra

ĐÌNH VĂN |

Trong khi UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo làm rõ dấu hiệu gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế, thì HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được kiến nghị của cử tri phản ứng chất lượng khám, mổ mắt "nhân đạo" của bệnh viện mắt Cao Nguyên để xảy ra các biến chứng.

Bệnh nhân vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương qua cơn nguy kịch

LH |

Bệnh nhân Lường Văn May (35 tuổi, ở Tà Hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La) - một trong hai người bị thương trong vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương sáng 23.7 - cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội đã qua cơn nguy kịch.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc "gom bệnh nhân" trục lợi bảo hiểm y tế

ĐÌNH VĂN |

Đoàn liên ngành gồm hai cơ quan Sở Y tế Gia Lai và Bảo hiểm xã hội, nhằm kiểm tra và xử lý sai phạm tại các bệnh viện mắt tư nhân có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Gom bệnh nhân trục lợi BHYT: Ngày mai Sở Y tế Gia Lai có kết quả kiểm tra

ĐÌNH VĂN |

Trong khi UBND tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo làm rõ dấu hiệu gom bệnh nhân, trục lợi bảo hiểm y tế, thì HĐND tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được kiến nghị của cử tri phản ứng chất lượng khám, mổ mắt "nhân đạo" của bệnh viện mắt Cao Nguyên để xảy ra các biến chứng.

Bệnh nhân vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương qua cơn nguy kịch

LH |

Bệnh nhân Lường Văn May (35 tuổi, ở Tà Hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La) - một trong hai người bị thương trong vụ tai nạn giao thông tại Hải Dương sáng 23.7 - cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội đã qua cơn nguy kịch.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc "gom bệnh nhân" trục lợi bảo hiểm y tế

ĐÌNH VĂN |

Đoàn liên ngành gồm hai cơ quan Sở Y tế Gia Lai và Bảo hiểm xã hội, nhằm kiểm tra và xử lý sai phạm tại các bệnh viện mắt tư nhân có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm y tế.