Hai bệnh nhân COVID-19 tử vong đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng

HƯƠNG GIANG |

Trưa 24.6, Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong số 71 và 72, đều là những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền nặng, liên quan đến COVID-19.

Ca tử vong số 71 là bệnh nhân COVID-19 có mã số BN13082, nam, 88 tuổi, địa chỉ: huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp.

Ngày 13.6, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngày 18.6, bệnh nhân khó thở tăng, thở oxy dòng cao đáp ứng kém được hội chẩn chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU101) tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, thở oxy dòng cao, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh, chống viêm, chống đông, thuốc vận mạch. Tuy nhiên do tuổi cao, có bệnh mạn tính, bệnh diễn biến nặng dần, mặc dù được cấp cứu điều trị tích cực nhưng bệnh không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong hồi ngày 22.6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tăng huyết áp, lão suy.

Ca tử vong số 72 là bệnh nhân BN11081, nam 82 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tiền sử: tăng huyết áp, gout, đái tháo đường.

Ngày 5.6, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngày 14.6, bệnh khó thở tăng dần được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang. Tại đây bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở oxy dòng cao, thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh, kháng viêm, kháng đông, thuốc điều chỉnh rối loạn vận mạch, nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng, mặc dù được cấp cứu điều trị tích cực, nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong ngày 22.6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, đái tháo đường, lão suy.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HƯƠNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận thêm 42 ca mắc mới COVID-19, hơn 2,6 triệu liều vaccine đã được tiêm

Lệ Hà |

6h00 này 24.6. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 42 ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.626.337 liều vaccine phòng COVID-19.

Test nhanh COVID-19 mỗi nơi một giá, hiệu lực xét nghiệm mỗi nơi một kiểu

Thảo Anh - Đức Thiện |

Nhiều người dân đang băn khoăn khi họ phải "gánh" thêm chi phí test nhanh COVID-19 với mức chi phí mỗi bệnh viện một giá. Phóng viên Báo Lao Động đã tiến hành khảo sát tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội về thực trạng này.

Khánh Hòa phong tỏa nhiều phố, lấy mẫu xét nghiệm rộng sau ca COVID-19

Hữu Long - Thanh Thúy |

Chiều tối 23.6, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 đi từ Phú Yên đến Khánh Hoà lúc sáng 22.6. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa một số tuyến đường ở trung tâm TP.Nha Trang đồng thời, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ghi nhận thêm 42 ca mắc mới COVID-19, hơn 2,6 triệu liều vaccine đã được tiêm

Lệ Hà |

6h00 này 24.6. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 42 ca mắc mới. Tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.626.337 liều vaccine phòng COVID-19.

Test nhanh COVID-19 mỗi nơi một giá, hiệu lực xét nghiệm mỗi nơi một kiểu

Thảo Anh - Đức Thiện |

Nhiều người dân đang băn khoăn khi họ phải "gánh" thêm chi phí test nhanh COVID-19 với mức chi phí mỗi bệnh viện một giá. Phóng viên Báo Lao Động đã tiến hành khảo sát tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội về thực trạng này.

Khánh Hòa phong tỏa nhiều phố, lấy mẫu xét nghiệm rộng sau ca COVID-19

Hữu Long - Thanh Thúy |

Chiều tối 23.6, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vừa ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 đi từ Phú Yên đến Khánh Hoà lúc sáng 22.6. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa một số tuyến đường ở trung tâm TP.Nha Trang đồng thời, nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần...