Hai bé nhỏ tuổi uống nhầm thuốc tẩy, băng phiến

L.Hà |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa tiếp nhận bệnh nhi La Văn T (6 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) nhập viện do nghi uống nhầm thuốc tẩy.

Gia đình bé T cho biết, bé chạy chơi gần nhà, thấy 1 chai nước ở góc tường, không có nhãn mác, uống 1 ngụm, thấy mùi khó chịu nên đã chạy về bảo bố mẹ. Thấy miệng bé có mùi thuốc tẩy, nghi bé bị ngộ độc, nên gia đình đã đưa bé T đến bệnh viện.

Sau 1 ngày điều trị tích cực, sức khỏe em bé ổn định và đã được xuất viện.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng tiếp tục tiếp nhận bệnh nhi 1 tuổi, nhập viện trong tình trạng lờ đờ, quấy khóc, được chẩn đoán ngộ độc băng phiến.

Gia đình bệnh nhi cho biết, gia đình mới mua gói băng phiến về để trên bàn, chưa cất vào tủ, bé thấy gói băng phiến nghĩ là kẹo nên đã ăn 1 viên, sau ăn bị nôn. Gia đình đã phát hiện ra, lập tức đưa cháu đến bệnh viện khám và điều trị. Hiện sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Giang - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo: Các gia đình nên cất băng phiến và các loại hóa chất tẩy rửa xa tầm tay của trẻ và không đựng trong những chai nước ngọt… tránh trường hợp trẻ bị ăn, uống nhầm. Nếu phát hiện trẻ uống ăn, nhầm thuốc tẩy, băng phiến, người lớn cần gây nôn cho trẻ càng sớm càng tốt (đối với uống nhầm xăng và axit thì không nên gây nôn). Sau khi sơ cứu cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ tiếp tục cấp cứu, giải độc. Khi đi nhớ mang theo vỏ thuốc hoặc chai hoá chất mà trẻ uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau ăn tối ở trại hè, 30 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

H.L |

Sau khi ăn tối ở trại hè, 30 học sinh ở xã Kiến Thành phải đưa đến trạm y tế trong tình trạng buồn nôn, sốt, mệt mỏi...

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau ăn tối ở trại hè, 30 học sinh có dấu hiệu ngộ độc

H.L |

Sau khi ăn tối ở trại hè, 30 học sinh ở xã Kiến Thành phải đưa đến trạm y tế trong tình trạng buồn nôn, sốt, mệt mỏi...

Gỏi hải sản làm 300 người ngộ độc sau ăn cưới

H.L |

Hơn 300 người ngộ độc sau ăn cưới vì ăn gỏi hải sải do hai cơ sở nấu ăn ở huyện Cư Mgar, Đắk Lắk, nấu. Sở Y tế tỉnh này cũng đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đình chỉ hoạt động hai cơ sở này trong 4 tháng.

Bé trai hơn 2 tuổi bị ngộ độc sau khi uống bột “sừng tê giác” chữa sốt

Kim Đồng |

Sau khi gia đình cho uống bột mài ra từ sừng tê giác để chữa sốt co giật, một bé trai đã bị ngộ độc và được chuyển đến một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.