Ngày 27.8, Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin: Chiều 25.8, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là anh em ruột trong một gia đình, anh là N.V.C (sinh năm 1958) và em là N.V.T (sinh năm 1960) trong tình trạng nguy kịch.
Người anh nhập viện trong tình trạng kích thích, gọi hỏi không đáp ứng, mạch nhanh, nhịp thở nhanh… Người em nhập viện trong tình trạng tiếp xúc chậm, da xạm, niêm mạc nhợt…
Sau khi làm xét nghiệm, các chỉ số cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu suy gan cấp, tổn thương cơ tim cấp…, các bác sĩ đã điều trị và cấp cứu người bệnh theo hướng ngộ độc cấp tính. Tuy nhiên, diễn biến bệnh nhanh phức tạp, người anh đã tử vong lúc 19h30 ngày 25.8. Người em được các bác sĩ hội chẩn và chuyển viện cấp cứu lên Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), nhưng trên đường di chuyển, người bệnh không qua khỏi và tử vong lúc 0h15 phút ngày 26.8.
Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi ăn cơm trưa tại gia đình người hàng xóm, hai người bệnh trở về gia đình với các biểu hiện bất thường: mệt mỏi khó chịu trong người… Thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa cả hai nhập viện.
Với tiền sử bệnh, tình trạng lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán của hai trường hợp trên các bác sĩ nghi ngờ hai người bệnh bị ngộ độc cấp tính biểu hiện suy gan cấp tính và có tổn thương cơ tim cấp. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.