Trong đó, đã có 12.130 trường hợp được điều trị khỏi, còn lại 17.986 trường hợp đang được điều trị.
Hương Khê là địa phương có số ca mắc lớn nhất với trên 15.000 ca, tiếp đó là huyện Kỳ Anh với trên 4.800 ca, Can Lộc 2.202 ca, Đức Thọ 1.356 ca, thành phố Hà Tĩnh 1.175 ca...
Trong số các trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ, có hàng nghìn trường hợp là học sinh. Trong lúc đang bị đau mắt, các học sinh này được cho nghỉ học để điều trị, tránh lây lan cho bạn bè.
Ngành y tế Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo phòng và điều trị đau mắt đỏ. Theo đó, khuyến cáo hạn chế việc dụi tay vào mắt, mũi, miệng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay.
Cần sử dụng riêng các vật dụng cá nhân như: đồ ăn uống, chậu, khăn rửa mặt, chăn, gối; vệ sinh bàn ghế, không gian sinh hoạt, vui chơi của trẻ bằng các dung dịch sát khuẩn bề mặt.
Khi có các triệu chứng như đỏ mắt, chảy nước mắt, ra nhiều ghèn rỉ cần đưa đến các cơ sở y tế để được điều trị và xử lý biến chứng kịp thời, không nên tự ý dùng lá cây đắp mắt theo cách chữa trị dân gian,tránh gây biến chứng nặng nề hơn cho mắt.