Hà Nội: Tịch thu và xử lý khoảng 2.000 “thực phẩm đông y” không rõ nguồn gốc

Đỗ Phương - Hà Phương |

Chiều nay (10.4) đội cảnh sát môi trường quận Hoàng Mai phối hợp với đội quản lý thị trường số 15 (Chi cục quản lý thị trường) phát hiện kiểm tra cơ sở tại ngõ 125 Nguyễn Đức Cảnh (Hoàng Mai) kinh doanh số lượng lớn “thực phẩm thảo dược, đông y” không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 2.000 thực phẩm đông y không rõ nguồn gốc
Cơ quan chức năng thu giữ gần 2.000 thực phẩm đông y không rõ nguồn gốc

Kiểm tra tại cơ sở do anh Phạm Văn Hiệp làm chủ (28 tuổi, quê Nam Định), lực lượng chức năng đã tịch thu khoảng 2.000 sản phẩm với những loại mặt hàng gồm: Sữa, bột trứng, nước cai thuốc lá, tinh dầu gấc, trị mụn, trị sỏi thận… với tổng giá trị lên đến 325 triệu đồng.

Anh Hiệp khai nhận số hàng hóa trên được nhập từ nhiều cơ sở khác nhau ở TPHCM, được đóng gói và dán nhãn mác “Đông y gia truyền dân tộc Dao” để bán cho người dân có nhu cầu tiêu dùng trên mạng xã hội.

Số thực phẩm đông y được đóng thành chai, chia ra các bịch nhỏ để bán
Số thực phẩm đông y được đóng thành chai, chia ra các bịch nhỏ để bán

Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó đội trưởng T01 – QLTT040 cho biết: “Qua công tác trinh sát điều tra, cơ sở này không có giấy phép hoạt động, cũng như không có chứng chỉ hành nghề. Các mặt hàng này đều không rõ nguồn gốc và hóa đơn chứng từ”.

“Tất cả số hàng sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Riêng đối với hộ kinh doanh cá thể, mức phạt sẽ gấp đôi tổng giá trị hàng hóa cộng với việc không có giấy phép kinh doanh, ước tính trên 700 triệu đồng”, ông thông tin.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và xử lý.

Đỗ Phương - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.H |

Ngày 9.4, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó GĐ Sở Y tế Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến thông tin Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở) có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc, trong ngày 9.4, đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc.

Đình chỉ lưu hành và thu hồi phong tế thấp Hoàng Xuân

L.Hà |

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có phong tế thấp Hoàng Xuân. 

Thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân

L.Hà |

Ngày 30.3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các sở y tế về việc thu hồi hai lô mỹ phẩm kem trắng da chống dị ứng và sữa tắm trắng da toàn thân của Công ty TNHH Mỹ phẩm Phi Thanh Vân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Thu hồi thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

H.H |

Ngày 9.4, ông Nguyễn Tiến Sơn – Phó GĐ Sở Y tế Hải Phòng – cho biết: Liên quan đến thông tin Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở) có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc, trong ngày 9.4, đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã kiểm tra đột xuất Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc.

Đình chỉ lưu hành và thu hồi phong tế thấp Hoàng Xuân

L.Hà |

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi một số sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có phong tế thấp Hoàng Xuân. 

Thu hồi mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Phi Thanh Vân

L.Hà |

Ngày 30.3, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các sở y tế về việc thu hồi hai lô mỹ phẩm kem trắng da chống dị ứng và sữa tắm trắng da toàn thân của Công ty TNHH Mỹ phẩm Phi Thanh Vân.