Hà Nội quyết tâm dập dịch sốt xuất huyết, một số hộ dân "cố thủ" không hợp tác

Cường Ngô |

4 ngày nay, TP Hà Nội tổng phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống dịch sốt xuất huyết (SXH). Tuy nhiên, một số hộ dân cố tình không cho cán bộ vào phun thuốc muỗi để dập dịch.

Chiều 18.8, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã tiến hành phun thuốc diệt muỗi, chống dịch sốt xuất huyết (SXH). Tuy nhiên, khi cán bộ y tế yêu cầu phun thuốc trong nhà, một số người cố tình lấy nhiều lý do không mở cửa cho cán bộ vào dập dịch. 

4 ngày nay, TP Hà Nội tổng phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống dịch SXH. Theo đó ban ngày, các hộ dân trên địa bàn được phun bằng máy phun áp lực nhỏ, máy đeo vai vào từng ngóc ngách trên địa bàn. Ban đêm, cán bộ chống dịch dùng máy phun có áp lực lớn để phun những nơi ôtô có thể đi vào.

Theo Sở Y tế Hà Nội, chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi ở Hà Nội duy trì thường xuyên cho đến hết ngày 4.9. Các quận huyện sẽ có khung giờ phun thuốc diệt muỗi theo từng ngày.

Chiều 18.8, các cán bộ thuộc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Đống Đa cùng lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt tại các điểm nóng về dịch SXH trên địa bàn quận để phun thuốc diệt muỗi.

Sot-xuat-huyet
Hà Nội đồng loạt phun thuốc dập dịch SXH trên các quận, huyện.

Quận Đống Đa huy động 20 máy phun thuốc diệt muỗi, chia nhỏ đến từng tổ dịch trong địa bàn quận. Quy trình, kỹ thuật phun của các thợ máy đều có sự giám sát, kiểm tra của cán bộ y tế. Loại thuốc được sử dụng để diệt muỗi là Hantox 200 được pha chế theo quy định của Bộ Y tế nên không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tuy nhiên, khi các cán bộ y tế cùng dân quân tự vệ tới phun thuốc, một số phòng trọ, hộ kinh doanh, gia đình có con nhỏ tỏ ra ái ngại, viện nhiều lý do để không mở cửa. Nhiều người còn "cố thủ" trong nhà, cản trở công tác dập dịch của lực lượng chức năng.

sot-xuat-huyet
Người dân lo ngại về việc phun thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Cường Ngô

Chị H (người dân sống ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay: "Gia đình tôi có con nhỏ nên không muốn phun thuốc, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Qua tìm hiểu, tôi được biết, thuốc phun trong không gian phòng, nếu trẻ hít phải có thể mắc một số bệnh về hô hấp. Tôi lo lắm".

Còn anh Nguyễn Văn L (người thuê trọ ở phường Trung Phụng, Đống Đa) chia sẻ: "Thuốc phun muỗi độc hại lắm nên gia đình tôi không muốn phun. Ở đây lâu, chẳng ai bị SXH cả".

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, một cán bộ y tế của Trung tâm Y tế phường Trung Phụng cho biết, trên địa bàn, công tác tổ chức phun thuốc diệt muỗi khá kịp thời, song cũng gặp một số khó khăn như phun vào giờ hành chính nhiều nhà đi vắng; một số hộ có người già ốm không ra ngoài được; nhiều người sợ ảnh hưởng đến sức khỏe không cho phun, dù đã được giải thích kỹ lưỡng.

"Thuốc diệt muỗi được phun dưới dạng sương mù với kích thước hạt cực nhỏ cho nên ít gây ảnh hưởng nhất tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Nhưng khi phun thuốc, chúng tôi cũng nhắc nhở người dân cất hoặc đóng nắp đồ ăn, nước uống. Phun thuốc xong, 30 phút sau, người dân có thể vào nhà".

sot-xuat-huyet
Lực lượng chức năng cho biết, thuốc diệt muỗi được pha chế theo quy định của Bộ Y tế. Ảnh: Cường Ngô

Khi được hỏi, với những hộ không hợp tác trong việc phun thuốc dập dịch, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý như thế nào, cán bộ y tế này cho hay: "Đây là vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải khi tiến hành phun thuốc đến từng hộ dân, tuy nhiên cũng đã có một số giải pháp như kết hợp với UBND phường, cảnh sát khu vực đến vận động người dân để nắm bắt thông tin".

Một cán bộ trong đoàn thông tin thêm: "Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không thực hiện hoặc không hợp tác thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết".

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng chức năng phun thuốc dập dịch do PV Báo Lao Động ghi lại:

sot-xuat-huyet
Ban ngày, các hộ dân trên địa bàn được phun bằng máy phun áp lực nhỏ. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Loại thuốc được sử dụng để diệt muỗi là Hantox 200. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Đợt diệt muỗi lần này có quy mô lớn và được quan tâm sát sao hơn những đợt phun thuốc trước. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Mặc dù thời tiết khá oi, nhưng lực lượng dân quân tự vệ vẫn tích cực phun thuốc dập dịch. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Một số nhà đóng cửa, viện lý do không cho phun thuốc. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng khi cán bộ phun thuốc diệt muỗi ở nhà mình. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Nhiều người dân đóng cửa. Ảnh: Cường Ngô
sot-xuat-huyet
Một số người "cố thủ" trong nhà, không cho thợ máy phun thuốc. Ảnh: Cường Ngô
Thuốc được phun trong không gian nhà. Ảnh: Cường Ngô
 
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.